*Lưu ý: Cân nhắc trước khi đọc 😇 , truyện không dành cho các bạn yếu tim, phụ nữ có thai và đang cho con bú, người có huyết áp cao, tiền sử thần kinh vì khi đọc truyện rất dễ sốc và dẫn đến một số trường hợp không mong muốn! Thân ái!
Truyện:
Tôi gặp anh trong một ngày đầy nắng và gió. Bầu trời xanh, rất xanh. Tôi đang thong thả chậm rãi từng bước đến trường. Lòng tôi xao xuyến lạ lùng. Một cảm giác rất lạ, vừa vui vừa hồi hộp. Trên con đường quen thuộc, tôi trong bộ đồng phục cấp ba đến trường. Phải, hôm nay tôi lên cấp ba. Tôi cảm thấy mình đã lớn hơn nhiều. Ngôi trường xinh đẹp cũng đã xuất hiện trước mặt tôi. Nơi đây thật lạ lẫm. Tôi đi dạo khắp trường để ngắm quang cảnh. Đang đi, tôi bắt gặp anh đang ngồi đọc sách ở ghế đá. Trông anh khá là đẹp trai. Máu mê trai nổi lên, tôi lân la lại gần làm quen:
-Chào anh, cho em hỏi lớp 10A3 ở đâu ạ?
Chỉ có ngốc mới tin lời tôi vừa nói. Muốn biết thì đến bảng tin cạnh chỗ cây phượng già kia mà đọc, thông tin ở đó hết. Hỏi vậy để tôi làm quen với anh thôi. Không biết anh ngốc thật hay ngốc giả, khi nghe tôi nói, mắt anh rời khỏi trang sách đang đọc dở. Tay gấp nhẹ đánh dấu trang, anh cười nhìn tôi. Ôi thần linh ơi! Chỉ cười thôi mà, cần phải đẹp vậy không. Tôi thích anh lần đó. Anh dẫn tôi lên lớp, lúc quay đi còn không quên tặng tôi thêm một nụ cười chết người nữa. Mặt tôi thoáng ửng hồng. Các bạn có tin vào tình yêu sét đánh chứ? Nhiều người bảo nó không thể xảy ra. Nhưng, có thật đấy các bạn ạ! Tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trái tim đập lỡ một nhịp, con tim bao lâu nay chưa từng rung động, giờ đây biết yêu là gì rồi.Những ngày sau đó, tôi luôn để ý đến anh. Tôi phát hiện ra anh rất thích mèo. Lúc đầu tôi không biết đâu cho đến một hôm...
Tôi đi bộ trong công viên , vừa đi vừa ngắm cảnh. Tự nhiên chả biết ở đâu có một chú mèo trắng chạy lại chỗ chân tôi. Nhìn nó nhỏ nhỏ, xinh xinh lại còn trắng muốt trông như cục bông nhỏ vậy. Tôi cúi người, ôm nó vào lòng rồi đứng dậy ngồi ở ghế đá gần đó. Tôi khẽ vuốt ve nó, nó nằm im trong vong tay tôi, đôi mắt lim dim... Tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc chạy lại. Là anh. Dường như anh đang tìm kiếm một thứ gì đó.
-Em thấy....
Anh chưa nói hết câu thì nhìn thấy con mèo trên tay tôi. Anh nựng nó lại, cười xoà:
-Xin lỗi em nha, Miu nhà anh hơi nghịch!
-Không có gì !Nó rất ngoan!
Tôi nhìn anh, đáp lại. Từ lần ấy, tôi và anh gặp nhau thường xuyên hơn.Dần dà, hai người chúng tôi có tình cảm. Rồi anh tỏ tình tôi. Lúc ấy, thật hạnh phúc! Cho đến bây giờ, chỉ một tí nữa tôi sẽ trở thành cô dâu. Và thời khắc đó cũng đã đến. Anh cùng tôi sáng vai trên lễ đường, cho đến khi trao nhẫn,anh đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào...
Không biết đâu, tiếng mẹ tôi bên tai:
-Thu Nguyệt, có dậy đi học không?
Thì ra, chỉ là mơ ...
P/s: đoản chỉ mang tính giải trí, tôi đang căng thẳng nên viết chơi! Cảm ơn đã ủng hộ ạ!