Hạ Nguyệt Dao là một sát thủ thời hiện đại. Trong một lần cô thực hiện nhiệm vụ bị thương nặng, cứ ngỡ rằng sẽ chết nhưng không ngờ cô lại xuyên không về thời cổ đại, tại đây thân phận của nguyên chủ chỉ là một người bình thường, là trưởng nữ trong nhà nhưng không được coi trọng. Nguyệt Dao nhanh chóng tìm hiểu về thời đại này, cô dần thích ứng được với nơi này, cô từng chút thay đổi vận mệnh của nguyên chủ khiến nhiều người phải nể phục. Từ khi cô thay thế nguyên chủ, có những người là yêu nguyên chủ, nhưng cũng có người là yêu con người cô. Tại đây cô áp dụng nhiều thứ thời hiện đại vào cuộc sống, giúp cho thời đại này như được thay đổi một phần. Vốn là một người thông minh, tài năng nên cô đã tạo ra nhiều thứ tưởng chừng như kì tích tại đây. Trong một lần duyên phận đã cho cô gặp được Lục Lam Thành, một người có vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng và là một người thích du ngoạn đó đây. Ngay lần đầu gặp mặt, hai người đã cảm mến nhau, sau nhiều lần Lam Thành được Nguyệt Dao giúp đỡ cũng như những chuyện trải qua khiến cho Lam Thành dần có tình cảm với Nguyệt Dao, Nguyệt Dao cũng có tình cảm với Lam Thành nhưng cô không thể nói ra, bởi vì giữa họ có một khoảng cách quá lớn, khoảng cách đó chính là khoảng cách về thời gian, hai người là hai kẻ của hai thời đại hoàn toàn khác nhau, Nguyệt Dao cũng biết chắc chắn mình sẽ trở về vào một ngày nào đó như thế Lam Thành sẽ phải làm sao. Cuối cùng Lam Thành cũng biết sự thật về cô nhưng không những không từ bỏ mà còn nói rằng "Nếu đã yêu nàng thì cho dù nơi đâu ta cũng sẽ tìm đến nàng, dù là trăm năm hay ngàn năm cũng sẽ không làm khó được ta", Nguyệt Dao vô cùng cảm động khi nghe được câu nói đó, cô cũng quyết định ở lại đây và không tìm cách trở về nữa. Thời gian ở bên nhau của cả hai người là quãng thời gian bình yên và tươi đẹp nhất từ trước tới giờ, cuộc sống không lo nghĩ gì, ngày ngày bên nhau. Nhưng chẳng được bao lâu thì điều khó khăn nhất cũng đã sảy ra, Nguyệt Dao bỗng chốc trở về thời đại của mình sau một giấc ngủ, những chuyện trước đó như một giấc mơ chưa từng tồn tại vậy. Cô cũng nghĩ đó chỉ là mơ, nhưng cô không hiểu tại sao mỗi lần nghĩ về giấc mơ đó cô lại đột nhiên có những cảm xúc khó nói, lúc vui lúc buồn như chính mình đã trải qua vậy. Cô thường xuyên suy nghĩ về giấc mơ đó, nhưng có những chuyện cô không thể nhớ rõ được, những người trong mơ hầu như không thể nhớ mặt ai, chỉ có vài người là nhớ một chút về ngoại hình.