Hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường. Tôi thay đồ, uể oải lết xác xuống cầu thang. Ngồi vào bàn, tôi bắt đầu ăn sáng. Tôi không phải một đứa tham ăn, nhưng nói thật chả hi5 sao mẹ tôi nấu ăn lúc nào cũng ngon cả. Ăn xong, tôi vác cặp đi học. " Thưa mẹ con đi học". Con Khánh Như, con Mỹ Hạnh, hai con bạn thân của tôi đứng chờ ngay cổng. Sáng nào chúng nó cũng chờ tôi thế. Chúng tôi đi bộ tới trường.
Giữa đường, chiếc xe tải chạy qua, tạt nguyên một vũng nước bùn vào tôi. Chả rõ thằng tài xế nào có duyên thế nhỉ. Tôi bảo bọn bạn đứng chờ rồi chạy về nhà thật nhanh rồi thay đồ. Sáng này tôi đi học khá sớm nên chúng tôi chưa bị trễ. Xui thế còn chưa đủ hay sao? Đến trường, tôi vác xác vào lớp 10A1.
"Chị ơi, lộn lớp chị ơi! "
Nó đã nói đúng con nói to, thật là tôi đã vào nhầm lớp của mấy em lớp dưới. Mấy chục cặp mắt nhìn tôi. Khỏi nói chắc mọi người cũng biết mặt tôi lúc ấy màu gì! Hai con bạn tôi đứng cười khúc khích. Tôi muốn đấm tụi nó lắm ý, nhưng thôi kìm chế xíu chắc cũng không sao.
Tôi đi vào lơ sp tôi, tầng 3. Gió mát lắm.
Ngồi trong cái lớp ồn như cái chợ Bà Chiểu. Chợp mắt xíu cũng không yên. Tôi cứ nằm mơ mộng, nếu có một thằng nào đó có thể thay đổi cuộc đời tôi thì tôi nguyện sẽ theo tên đó cả đời.Lớp ồn, trường ồn, phố ồ, làng ồn, xóm ồn, cả ở nhà cũng ồn, vân vân và mây mây tất tần tật đều ồn. ở đâu cũng có những bà tám. Đau đầu chết được. Hầu như ai cũng nghĩ bình yên nhất là khi mình được nói mọi uất ức trong lòng và mọi người đều lắng nghe và sẻ chia với họ. Tôi chẳng hiểu tại sao mọi người lại nghĩ thế.