Lý lẽ của một người đàn ông ngoại tình.
"29/06
Có lẽ em đã biết rồi nhỉ, chuyện anh đang lừa dối em.
Cái cách em nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng. Cách em gạt vòng tay anh ra để lắng nghe cuộc gọi của công ty. Đủ khiến anh đau thấu tận tâm can.
Em là người phụ nữ thông minh, sắc bén đến vậy mà. Em từng nói chẳng chuyện gì anh làm có thể qua mắt được em.
Một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt mọi người, người mà được vô số đàn ông theo đuổi. Trong số đó có những người có điều kiện tốt hơn cả anh.
Anh chưa từng nghĩ mình may mắn được em lựa chọn. Một gã đàn ông mơ mộng chẳng có tương lai lẫn tiền đồ.
Em nói em chỉ quan tâm đến sự nghiệp, anh nói mình sẽ đợi, đợi đến khi em nhìn tới anh. Anh có thể đợi đến già. Đến khi em không còn nhan sắc, không còn được nhiều người đeo đuổi. Anh đơn giản chỉ yêu con người thật của em.
Anh hứa sẽ yêu em đến cuối đời. Hứa quan tâm, chăm sóc cho em. Những lời hứa đó, anh chưa phút nào quên. Những lời được nói ra từ tận trái tim, đến bây giờ vẫn không chút đổi thay. Nhưng hoàn cảnh giữa chúng ta đã không còn như trước nữa rồi.
Ngay cả khi thức giấc trên chiếc giường của chính mình, với người phụ nữ xa lạ, anh cũng không tin được mình lại đi xa đến vậy.
Thật trong lòng anh không bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Và anh thừa biết em chẳng thể nào tha thứ cho tội lỗi anh gây ra.
Chuyện bắt đầu từ ba tháng trước, khi em đi công tác ở Hà Nội. Bao nhiêu việc nhà anh đều lo liệu, chỉ đơn giản một lý do, Anh-không-thể-kiếm-ra-tiền.
Tiền. Em chẳng quan tâm đến tiền đâu, trước đây anh cũng vậy. Chúng ta lấy nhau rồi, phải san sẻ cùng nhau, em đã nói vậy.
Anh mất việc giữa lúc Tết đến, nhưng gia đình chẳng phải lo gì, vì đã có em. Em nói anh hãy ở nhà, tập trung tìm cảm hứng sáng tác, mọi chuyện em sẽ lo hết.
Đúng vậy, em là người mà luôn gánh mọi trách nhiệm trong gia đình. Nếu không gặp được em lúc anh chìm trong tuyệt vọng, có lẽ bây giờ cuộc đời anh chẳng ra gì. Vẫn cầm bản nhạc chạy khắp các phòng thu để xin thu âm thử. Một kẻ trẻ người non dạ, với những mơ ước viển vông.
Em đã tìm cho anh một công việc, em là người lắng nghe những bản nhạc đó, vực anh dậy với những lời động viên chân thành.
Vậy em có từng tự hỏi, trách nhiệm của một thằng đàn ông như anh là gì, trong khi em đã làm tất cả mọi chuyện?
Mỗi lúc người nhà của em và anh gọi đến và hỏi anh đã kiếm được việc làm chưa, tại sao chúng ta kết hôn hai năm chưa có con, những lời chất vấn của họ như nhắc nhớ anh mỗi ngày về việc mình là một thằng bám váy vợ.
Anh phụ thuộc mọi thứ vào em. Đến mức anh chẳng muốn tiêu xài gì nữa. Vì những khi anh cần mua gì, em sẽ bỏ tiền ra và mua một thứ thật tốt. Anh thà mình là một kẻ đầu đường xó chợ, không xu dính túi còn hơn.
Từ lúc nào, anh coi trọng sĩ diện đến vậy. Không, chỉ là trước đây anh chưa hiểu hết nỗi cay đắng khi bị xem thường.
Em không có lỗi gì cả. Nếu có, thì là vì em quá mạnh mẽ, quá hoàn hảo so với một kẻ rác rưởi như anh. Nhiều lúc anh chỉ muốn chết đi.
Anh nhớ đêm hôm đó là kỷ niệm ngày cưới, anh cố tình đánh bản nhạc em thích. Em chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Hôm nay họp cổ đông, em mệt quá, khi khác nhé."
Từ lúc nào, chúng ta chẳng thể chia sẻ suy nghĩ với nhau như thế? Hay vì anh có những suy nghĩ chẳng thể nói ra?
Những khi tỉnh táo sau mỗi lần làm tình cùng người phụ nữ đó, anh ước gì mình đã không làm. Anh ước gì mình đã không vượt qua ranh giới đó. Ranh giới giữa đạo đức và nhục dục.
Em có tự hỏi điều gì khiến anh vượt qua cả nỗi dằn vặt của một kẻ phản bội? Điều gì đã làm anh gạt qua cả những giằng xé tâm can khi phải quay lưng với người mình yêu thương nhất?
Chỉ đơn giản, là thỏa mãn bản ngã quá lớn của bản thân. Để tìm lại chút tự tôn còn lại của một gã đàn ông thất bại.
Ngay cả khi nhìn người phụ nữ nằm bên dưới mình, anh cũng không có cảm xúc gì hơn là những ham muốn thể xác.
Một kẻ lãng mạn thì làm sao chịu được sự cô đơn.
Người đó không xinh đẹp, không giỏi giang bằng em. Nhưng anh đã tìm được một người để lắng nghe mình. Một người cố gắng gây sự chú ý với anh, chứ không phải một người cố giải quyết mọi yêu cầu của anh bằng tiền. Như vậy là đủ.
Ôm người phụ nữ đó trong tay, trong phút chốc, anh ngỡ như mình đã làm chủ được một thứ gì đó trong cuộc đời này.
Trong một phút nào đó, anh nghĩ mình đã được sống.
Cảm giác mà em không bao giờ mang lại.