Hôm sau là ngày đầu tiên mà tôi bước vào một cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống tự lập và không có ai để chia sẻ những điều trong cuộc sống của mình, tôi thuê căn hộ chung cư nhỏ gần Trung Tâm Thành phố, tuy nói nhỏ nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Khi đang loay hoay dọn dẹp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi ra ngoài mở cửa và gặp một người con trai trẻ , anh rất đẹp trai hai con ngươi màu xanh dương, sóng mũi cao thẳng, mày kiếm gương mặt góc cạnh, cao 1m8, tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh ta giới thiệu.
- Xin chào! Tôi là Mặc Vũ Duẫn, nghe dì Trương bảo em là người mới nên có gì cần giúp đỡ có thể hỏi tôi.
Anh hỏi xong chờ tôi trả lời, đứng nhìn tôi, tôi vẫn đang cố gắng hiểu những gì anh nói thì anh quơ quơ tay trước mặt tôi hỏi: - Em... không sao chứ!!
Tôi hoàn hồn đáp lại: Ừ..mm..ừ
Rồi đóng cửa lại. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa thì tôi suy nghĩ rằng trên đời này có rất nhiều thứ nhưng chẳng có thứ gì thuộc về tôi cả đừng nói đến là con trai yêu đương với tôi tuy có nhưng tôi cũng không muốn quan tâm bởi tôi nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng cho dù có yêu đương với nhau thì một người bình thường như tôi cũng chẳng ai thèm quan tâm, với nhan sắc tầm thường và gia thế siêu nghèo khủng khiếp của tôi thì không ai muốn yêu đương với tôi cả, tôi suy nghĩ loay hoay thì cũng dẹp đi suy nghĩ đó, chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ dùng. Kinh tế của gia đình tôi phải nói là cực kỳ bình thường, bà mẹ phải bán đất để lấy tiền cho tôi ra nước ngoài, cũng chả có gì lạ cả tôi là người yêu thích đi xa từ nhỏ có ước mơ xa vời là thiết kế và thích ra nước ngoài mặc dù học hành chả ra sao nhưng vì đam mê tôi quyết tâm học tiếng Anh và tiếng Trung, mặc dù mọi người đều nói tôi phá hoại chỉ biết làm khổ gia đình, nhưng may mắn cha mẹ tôi rất hiểu tôi họ vẫn hỗ trợ cho tôi đi, và luôn hy vọng tôi có cuộc sống mà bản thân mình muốn. Căn hộ nơi tôi ở nhỏ, sạch sẽ tường được sơn màu xanh rêu, có cổng màu đen vòng tròn xung quanh trồng nhiều loại hoa quấn quanh cổng tạo thành vòng cung tuyệt đẹp, dưới chân đi là những dãy cỏ được dùng những viên đá nhỏ làm thành đường đi hai bên đường là những cây hoa với đủ màu sắc, cảm giác thật bình yên. Dì Trương là một người phụ nữ đã có tuổi nhưng thật ra chỉ mới 50 dì sống một mình, chồng dì mâts sớm có 2 người con nhưng đều đi làm ăn xa ít khi về nhà, khi có dịp rảnh rỗi sẽ về, lúc đầu giá cả thuê phòng khá đắt nhưng dì thấy tôi là một người mới tới cộng thêm việc tôi chưa quen nói tiếng Trung và nài nỉ nên dì cũng thương đồng ý châm chước cho tôi, căn hộ nói là căn hộ nhưng thật ra chỉ có 2 tầng, tầng trên có 4 phòng tầng dưới có 2 phòng nhìn giống như sống chung gia đình vậy, tạo cảm giác ấm áp nên tôi cảm thấy rất vui. Tôi xuống lầu chào hỏi dì Trương.
- Chào dì Trương!
Dì mỉm cười trả lời tôi:ồ, Oanh Oanh hả con, con định đi đâu à?
- Dạ dì, còn định ra ngoài mua ít đồ nhưng con lại không biết đường... Tôi trả lời gượng gạo..
- À, thế sao dì thì đang bận không thể đi với con được hay để dì nhờ cậu Duẫn dẫn con đi nhé!
Tôi cười, suy nghĩ trả lời: Vâng... ạ!
Thôi thì dù dì mình cũng không biết đường, thôi thì nhờ được gì thì nhờ vậy. Dì Trương đang định lên lầu gọi thì người con trai ấy đi xuống, dì Trương đi tới nói gì đó với anh tôi đứng im nhìn, thì thấy anh gật đầu sau đó qua chỗ tôi nói: -Em muốn đi ra ngoài sao?
- Vâng. Tôi trả lời
- Em muốn đi đâu? anh lại hỏi. Tôi suy nghĩ chẳng lẽ lúc nãy dì Trương không nói cho anh biết tôi định đi đâu. Loại bỏ suy nghĩ tôi trả lời: À, tôi định đi siêu thị mua ít đồ dùng nhưng không biết đường.
Ậm ừ xíu tôi nhìn anh chờ anh trả lời nhưng anh không trả lời chỉ nhìn tôi. Tôi bèn lên tiếng: À tôi định ra ng.. òa..i
Chưa nói hết câu anh nói: Ừ! vậy đi thôi
Tôi lại hỏi anh: Anh không bận gì chứ?
Anh nhìn tôi nói: không bận, tôi cũng định ra ngoài một chút.
- Vậy thì cảm ơn anh! tôi nói.
Tôi và anh chào dì Trương ra ngoài, dì Trương cười rồi cũng đi làm việc của dì, tôi và anh ra ngoài anh bảo chờ anh lấy xe, thì ra anh cũng có xe riêng, nhìn cách ăn mặc và lời nói tôi nghĩ rằng anh cũng là một người làm ăn đi, đang suy nghĩ tôi bỗng giật mình vì tiếng còi xe của anh ngoài cổng, tôi bước tới nhìn chiếc xe là một con BMW màu đen rất phù hợp với khí chất của anh, cả bộ đồ hôm nay anh mặc là một chiếc áo sơ mi xanh phối quần tây đen, trên tay đeo chiếc đồng hồ, mang giày da. Anh thấy tôi đứng ngây người rồi nói: Định nhìn tới khi nào, không định đi nữa sao.
Tôi hoàn hồn ý thức được mình đang làm gì, vội lên xe, trên đường đi anh chuyên tâm lái xe, chúng tôi không ai nói chuyện, tôi nhìn ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên tôi đi riêng xe với một người con trai xa lạ nơi đất khách quê người này, và cũng từ lúc ấy tôi đã bắt đầu muốn hiểu biết về người đàn ông này.