TôiTôi một học sinh cấp 3, mang một biệt danh “cô nàng ngốc “. Nhờ cái biệt danh đó mà tôi bị rất nhiều ng trêu chọc. Nhưng cũng chẳng sao cả! Nó đúng mà🙂
Tôi học rất kém, nhất là môn toán thày toàn rất hay phê bình tôi vói cái câu “em để quên não ở nhà hả” mỗi khi nghe câu này cả lớp lại cười ồn lên. Nhưng chẳng sao cả tôi quá quá quen với nó rồi.
Thật ra chẳng ai hiểu tôi cả, tôi đã cố gắng học rất nhiều. Nhưng mà kết quả chẳng ra gì. Ngay cả mẹ tôi, vẫn hay chửi tôi “ko chịu ôn bài j cả”. Thật ra mỗi lần tôi ra khỏi phòng để ăn vặt hay thkhông ư giãn là vậy.
Và rồi cũng đến ngày thi đại học. Tiến chuông báo thức vang lên “reng..reng”. Tôi đã ôn thật kĩ bài tập và kiến thức nhưng vẫn ko an tâm. Đi trên xe khách mang trong mik niềm hi vọng của mẹ. Tôi đã vang sách ra học học. Tôi học mà qên mất trời đang mưa. Chiếc dù cũng để quên trên xe. Tôi vẫn cố chạy tói trường. Trên còn đường mưa tôi ướt sũng nhưng buồn nhất là. Khi chạy đến trường đã ko cho tôi vào, vù đồng phục ko ngay ngắn.
Hết rồi! Hết hi vọng rồi chẳng còn niềm tin vào cuộc sống trôi đã nghĩ “hãy kết thúc cái cuộc sống ko ra j này lại”. Gần đó, có một cái hố nhỏ. Chẳng do dự tôi nhảy ngay xuống hố. Cái hộ đày ắp nước dần dần ko thở đc nx. Tôi cười một nét cười đượm buồn mà mãn nguyện.
Nhưng!!
Đời ko ngư mơ, tôi nghĩ đã kết thúc tất cả mà h đây nó còn rối hơn nữa. Tôi đã xuyên ko!!!!!
Tôi xuyên đến cái thời kì lập nước. Hoản loạn khi mik đang ở một đầu cái giếng xung quanh là những thị vệ chìa kiếm vào mik. Lúc đầu thì tưởng ở đây đang đóng phim nhưng khi chạm tay vào lưới kiếm máu của tôi chảy ra. Đây ko phải là đóng phim sao và nhiều câu hỏi khác cú xuất hiện trong đầu tôi. Và rồi tôi bị một tên thị vệ bắt đi, đó là thị vệ của nhà vua. Anh ta ép tôi quà xuống chìa lưới kiếm sắc nhọn vào người tôi. Tôi đang rất hoản loạn. Đang sau là một tên thị về to cao. Đằng trước là một ông vua đáng sợ với sát khí ko đếm lường. Bên cạnh lại là một lưới kiếm sáng bóng ko tì vết.
Nhà vua bắt đầu tra hỏi tôi:
-Nói ng thật sự là ai?!!
-T..Tôi là người đến từ tương lai!!(tôi hét lên nhưng chẳng có hiệu nghiệm j cả)
- Cách ăn mạng của ngươi rất lại có phải là người của nước khác xâm nhập.
-Tôi ko bt j hết. Đáng lẽ tôi đã chết (tôi hoản loạn và chẳng bt mik đang nói j)
Chợt đt thoại của tôi rơi ra từ trong túi áo. Liền bị hắn ta nhặt lên. Trong hình nền đt của tôi là hình một khung cảnh mưa.
Nếu muốn xem tiếp thì hãy theo dõi và like cho mik nhé❤️