Anh 7 tuổi, cô 5 tuổi:
“ An Nhiên, sau này gả cho anh? Được chứ”
“ Dạ...được”
**************************
Anh 17 tuổi, cô 15 tuổi:
“ An Nhiên, sau này cưới anh... anh nuôi em suốt đời”
“ Uhm...được ạ”
“ Vợ ơi...”
“ Anh thôi đi mà...”
“Hahaha...”
************************
Anh 27 tuổi, cô 25 tuổi:
- Bọn con có đồng ý sống với nhau tới đầu bạc răng long, bên nhau suốt đời không?
“ Con đồng ý”
“ Con...đồng ý...”
- Bây giờ, các con đã chính thức là vợ chồng
“ Anh yêu em, An Nhiên”
Cô nghĩ mình rất hạnh phúc. Cô được yêu người mình thương, có một công việc hoàn hảo và các mối quan hệ tuyệt vời... Nhưng không, xui xẻo ập đến với cô nhanh một cách chóng mặt.
Mẹ cô qua đời vì bệnh uốn ván, ba cô vì chuyện đó là thành kẻ nghiện ngập, rượu chè be bét. Cô bị đục thuỷ tinh thể mà mất đi ánh sáng của đời mình. Cô còn bị sa thải nữa...
*********************
“ Thần Thần, hôm nay là thứ bảy, anh có thể”
“ Hôm nay tôi bận rồi”
Cô bị anh ngắt lời...
**********************
“ Thần Thần, anh mau về đi, hôm nay em làm nhiều món anh thích lắm, anh...”
_Tút tút tút_
“...về ăn cơm với mẹ con em...”
Cô chưa kịp nói gì anh đã cúp máy
**********************
Bệnh khiếm thị chết tiệt gây khó khăn cho cô trong mọi việc. Cô đang dọn dẹp ở phòng khách, cô quơ phải chiếc cốc và làm nó rơi xuống.
_Choang_
Chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh. Cô sợ ảnh hưởng đến anh, cô cố mò mẫm từng mảnh vỡ một. Những mảnh thuỷ tinh cào xước bàn tay trắng nõn nà kia, nó bắt đầu rỉ máu.
Anh nghe thấy tiếng động thì chạy ra ngoài. Thấy đống bừa bộn kia, anh không những không giúp mà còn quở trách cô
“Aissss...Cái đồ phiền phức này, cô có làm được gì cho ra hồn không hả?”
“ Thần, em...em xin lỗi!! Em sẽ dọn sạch ngay”
“ Vừa mù vừa vô dụng. Ngoài làm đổ vỡ ra thì cô còn làm được cái quái gì nữa không? Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại rước cái thứ của nợ về nhà nữa... Tôi thực sự mệt mỏi với cô rồi đấy. Li dị đi...”
Ba từ “ Li dị đi” làm tim cô quặn lại...cô thực sự rất đau. Người trước kia luôn miệng nói yêu cô, hứa chăm sóc cô đâu rồi?!
Nói rồi anh lấy áo, mở phăng cửa rồi đi ra khỏi nhà
Cô bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống
“ Mình...phiền phức...mình, vô dụng...ha!! Em xin lỗi anh Thần Thần”
“Mama...pa lại đi đâu vậy ạ?? Pa hứa đọc truyện cho Ngọc Nhi rồi mà...”
“ Tiểu Nhi...mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi”
“ Mama...mama sao vậy?? Sao mama lại xin lỗi Ngọc Nhi??”
Cô quệt đi hai hàng nước mắt, bế Tiểu Nhi vào giường rồi ru ngủ...
“Cái bống con...
Ngủ đi con hỡi...
Ngủ đi con”
Tiếng ru cất lên, cũng là lúc cô ngủ thiếp đi, giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại nữa, cô sẽ chả bao giờ thấy đứa con của mình lớn lên nữa.... Ngọc Nhi đáng yêu lắm, hai hàng mi cong vút, nó rất xinh, như một bé tiên vậy. Vậy mà bây giờ, nó lại sống trong một cuộc sống không ba mẹ, không người thân...
_________________________