Khi cô 5 tuổi
- Anh Phong ơi, anh Phong à. Mai kia anh Phong lớn thì anh Phong có cưới bé Trâm không? - Cô bé đưa cặp mắt hạnh tròn xoe đầy thắc mắc nhìn cậu bé đối diện với mình
- Ừm, chắc chắn anh sẽ cưới bé Trâm về rồi, nhưng mà bé Trâm cũng phải hứa với anh là chỉ được cưới anh thôi nhé? - Cậu xoa đầu cô bé ấy rồi mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lại
- Dạaaaa - Cô bé nhỏ gật đầu chấp thuận rồi cười một nụ cười
__________________________________
Khi cô 18 tuổi
- Sao cô cứ suốt ngày bám riết theo tôi vậy hả? Tôi nói rồi, tôi không yêu cô, sẽ không vì cái lời hứa vớ vẩn hồi nhỏ ấy mà cưới cô. Cô phiền quá rồi đấy! - Cậu bé năm ấy giờ đã trở thành một chàng trai, kí ức vẫn còn đó nhưng cậu dường như chẳng muốn bản thân phải thực hiện cái thứ gọi là 'lời hứa vớ vẩn'
- Nhưng... nhưng không phải anh đã nói rằng, mai kia anh sẽ cưới em sao? - Cô cố gắng để nhắc cho anh về lời hứa năm ấy. Đúng! Có lẽ với anh đó chỉ là một lời hứa vớ vẩn nhưng cô thì vẫn tin và hi vọng vào nóm Trao cho anh tất cả tình yêu suốt 13 năm để rồi giờ nhận được lời nói phũ phàng ấy.
Nước mắt như chực trào ra nhưng cô vẫn cố gắng kiềm lại...
- Đấy chỉ là một lời hứa vớ vẩn lúc nhỏ thôi mà, sao cô đến bây giờ vẫn cứ nhắc đến nó vậy? Cô tin vào lời hứa ngu ngốc ấy sao? TRÁNH XA TÔI RA ĐI! - Anh không chút lưu tình mà đẩy cô xuống dưới nền sân trường
Mọi người đều nhìn cô với một ánh mắt khinh bỉ và thương hại. Họ vẫn gièm pha, nói xấu cô mà chẳng thèm để ý tới người mà họ đang bôi nhọ và nói là mặt dày ấy đã khóc.
Nước mắt cô giàn ra rồi lã chã rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng người con trai ấy vẫn không quan tâm mà lạnh nhạt bước đi. Nếu vốn dĩ không có tình yêu sao anh không nói sớm để rồi giờ cô sa chân vào cái đầm lầy này rồi, anh lại phũ phàng và tổn thương cô đến như vậy.
_____________________________________
Năm cô 20 tuổi
- Sao cô lại đẩy cô ấy hả? - Chàng trai ấy lại quát mắng cô, anh tức giận và chỉ thẳng vào mặt cô quát trong khi chưa biết rõ mọi sự việc
Cô gái được nhắc đến kia yểu điệu dựa dẫm vào chàng trai đó khóc lóc
- C...chị ấy k..không có đ..đẩy em đ...âu anh Phong! Hức hức.. L...là em trượt c..hân nên. m.ới ng..ngã thôi mà...Hichic..hic - Như phản lại lời của câu bênh vực ấy cô ta lại khóc.
Anh ấy ôm cô gái kia vào lòng vỗ về còn cô gái kia lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự thách thức và khinh bỉ. Tim cô đau lắm, cô tự nói với lòng mình :
" Anh thay đổi rồi Phong à... " Có lẽ rằng người con trai năm đó đã thay đổi rồi, à không phải là chắc chắn mới đúng, anh thật sự đã thay đổi rồi. Cô cười buồn rồi quay lưng bước đi.
Lần nào cũng là những câu nói vô tình, lạnh lẽo của anh, 20 năm ấy, giờ cô cảm thấy mệt mỏi và thất vọng quá nhiều rồi. Quả nhiên hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn...
_________________________________
5 năm sau
Khi anh cùng cô bạn gái của mình cùng nhau đi dạo phố. Một chiếc xe từ phía xa bỗng lao vun vút về phía anh cũng cô ta. Cô ta thấy chiếc xe ấy đang phóng nhanh về phía mình, không chút do dự cô ta đẩy anh ra như một vật thế thân rồi nhanh chóng chạy đi. Trước đó cô ta còn nhìn anh với một khuôn mặt lạnh lẽo, nở một nụ cười mà trong mắt không chút tình cảm hay hối hận thậm chí trong ánh mắt cô ta còn ẩn chút sự chán ghét và nói:
- Anh yêu em lắm mà đúng không? Vậy anh chết thay cho em anh nhé. Sự nghiệp và tất cả của anh, đừng lo gì cả em sẽ thay anh ghánh vác hết...
Anh giật mình với từng câu nói của cô ta, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc nhưng dường như trái tim anh không thấy đau đớn, khổ dở trước sự phản bội của cô ta. Anh chỉ cảm thấy thất vọng vì mình đã tin nhầm người. Thấy chiếc xe chuẩn bị đâm vào người, anh bỗng nhớ đến cô, nếu mình ra đi cô... sẽ thế nào? Khi anh phó mặc cho số phận của thân sẽ bị xe đâm trúng thì cô ở ngay bên đường đã trông thấy tất cả.
Cô ở ngay bên kia đường thấy anh và cô ta đi dạo, trò chuyện và cười tươi với nhau. Cô đau lắm nhưng cô từ bỏ vì không muốn làm người thứ ba trong mối quan hệ của họ. Nhủng ngay khi thấy cô ta đẩy anh ra, mặc cho anh sắp bị xe tông thì cô như một bản năng, cô chạy ra đẩy anh khỏi chiếc xe đang lao tới.
Anh giật mình, lúc thấy cô nằm trên vũng máu anh cảm thấy tim mình nhói đau vô cùng, có cảm giác như mình vừa bị mất đi thứ gì vô cùng quan trọng. Anh vội vã gọi xe cấp cứu nhưng có vẻ như không khả quan rồi, do mất máu quá nhiều nên cô đã ra đi. Anh hụt hẫng và đau khổ trước lời thông báo ấy của bác sĩ.
Chàng trai của những năm đó giờ thất bại thật rồi. Anh mất tất cả rồi. Mất cô anh như cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì thú vị, mọi thứ dần trở nên vô cùng nhạt nhòa.
_________________________________
3 năm sau
Vẫn con đường cũ năm đó nhưng giờ chàng trai ấy đã đổi thay. Anh trưởng thành và chín chắn hơn nhưng anh lại mất đi người anh yêu nhất, người mà anh tưởng chừng là ghét bỏ ấy.
- Giá như, lúc đó tôi chấp nhận em, không phũ phàng rồi tàn nhẫn chối bỏ em thì phải chăng hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc, phải không... Trâm?
Anh cười buồn, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh muốn hét lên thật to rằng : TÔI XIN LỖI EM. LÀM ƠN... LÀM ƠN HÃY VỀ BÊN TÔI ĐI, TÔI SẼ YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CHO EM, SẼ KHÔNG ĐỂ CHO EM PHẢI CHỊU MỌI TỔN THƯƠNG NỮA...
Nhưng chắc chắn một điều rằng điều đó sẽ mãi không bao giờ có thể trở thành sự thật được nữa rồi...
_______________________The end____________________