"Bộp ".1 tiếng tát vang lên, sau đó là tiếng mắng chửi.
"Hoàng Bảo Uyên.!!! Đó chính là anh trai mày đấy, anh trai ruột thịt của mày, mày không có tình người hả."
Hoàng Bảo Uyên vẫn đứng đực ra đấy mặc cho bà Trâm vừa đánh vừa mắng. Bà là mẹ ruột của cô,còn cha cô là ông Tuấn vừa ôm vừa kéo lại vợ mình. Ông vừa khuyên vợ vừa quay sang nói với con gái.
"Uyên à...Con hôm nay về cục trước đã đi. Để baba khuyên mẹ con. Đợi mẹ con nguôi giận rồi ba gọi con về nha."
"Ông mau bỏ tôi ra,nó không phải là con gái của tôi. Tôi không có đứa con gái như vậy.!!! Hôm nay tôi phải đuổi nó ra khỏi căn nhà này mới được. "
"Bà bình tĩnh lại đi, chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà. Cho dù việc này không có Uyên thì cũng sẽ có những người khác làm thay nó. Sự việc xảy ra cũng là vạn bất đắc dĩ. "
"Ông còn nói giúp nó nữa… ."
Trong lúc hai người còn ở bên ngoài tranh cãi với nhau thì Bảo Uyên đã vào phòng mình thu dọn đồ đạc. Cô cũng biết nghề mình làm rất nguy hiểm , cũng có thể là sẽ liên lụy đến mọi người. Chuyện hôm nay….
Thu dọn xong đồ đạc, Bảo Uyên đẩy cửa phòng ra,nói với cha mẹ mình. :"Con…..muốn dọn ra ngoài ở ạ,nếu… .có chuyện gì muốn nói với con thì gọi điện cho con là được. "Bà Trâm nhìn về Bảo Uyên nhưng không nói gì, nhất định chắc chắn sẽ không để cô ở đây rồi. Ông Tuấn nói với cô một câu.
"Uyên à,nếu con không tìm được nơi ở thì có thể nói với cha,cha sẽ sắp xếp cho con. "Ông cũng không thể nhắc vợ mình được, kia là con trai của ông. Con gái cũng vì làm nhiệm vụ, ông hiểu cho con gái nhưng chưa chắc vợ mình cũng như vậy.
"Con biết rồi ạ…"
Nói rồi cô kéo vali ra khỏi nhà. Vẫn vang lên trong phòng tiếng của bà Trâm nói với ông Tuấn. Ngoài trời, mưa phùn vẫn rơi, từng hạt từng hạt bay qua trên má của cô.Vẫn coi như không có chuyện gì cô vẫn cứ đi.
Trời bây giờ đã tối, đèn đường sáng lên. Nhuộm lên màu sắc ấm áp.