Tình yêu anh dành cho tôi là giả dối? Lời yêu anh dành cho tôi cũng giả dối? Anh không yêu tôi sao lại đến bên tôi?
5 năm trước, khi anh đi du học, anh nói với tôi rằng khi anh quay lại sẽ cưới tôi làm vợ. Suốt 5 năm tôi kiên trì mòn mỏi chờ đợi anh, nhưng khi anh quay trở về, anh lại nói với tôi rằng anh đã có vị hôn thê của mình. Còn nói tôi hãy ngừng việc đeo bám và làm phiền anh lại. Vậy ra lời hứa năm đó chỉ là nói suông mà thôi.
6 năm trước, anh chỉ là một nam sinh nghèo khó. Anh ngày ngày bám lấy tôi, luôn miệng nói rằng anh rất thích tôi. Nhưng thay vì vui vẻ, tôi lại khó chịu. Bởi vì trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ là anh theo đuổi tôi chỉ để có được những gì anh thầm mong ước, để thỏa mãn được dã tâm và tham vọng trong anh.
Nhưng rồi, chỉ vài hôm không gặp anh, mà trong đầu tôi lại chỉ toàn là hình bóng anh, nhớ đến anh cả trong giấc. Rồi khi gặp lại anh, trái tim tôi lại đập mạnh liên hồi không ngừng nghỉ. *Bụp bụp* trái tim tôi như nức vỡ mỗi lần nhìn thấy một người con gái khác đến bắt chuyện với anh, một cảm giác thật khó chịu. Nhưng tôi không thể làm gì được, bởi vì anh là học trưởng, anh học giỏi lại còn đẹp trai ngời ngời, ai có thể cưỡng lại sự hấp dấn của anh.
Tối đến, tôi hỏi bạn cùng phòng cũng là người bạn thân nhất của tôi rốt cuộc cái cảm xúc quái là đó là gì? Không ngờ câu trả lời của cô ấy lại là: "Gái yêu của tôi ơi! Rốt cuộc là cậu đang yêu thầm anh chàng nào vậy, mau kể tớ nghe đi?" Thật bất ngờ làm sao, vậy mà tôi lại đi phải lòng tên đó, cái người mà tên luôn tránh xa, thậm chí là lạnh lùng xua đuổi.
Tiết trời đã dần chuyển sang mùa thu, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như không. Cũng vào một ngày mùa thu năm nó, cái ngày mà trên tay anh cầm bó hoa, quỳ xuống trước mặt tôi: "Anh yêu em, em có thể làm người yêu anh không? Anh hứa sẽ là người bảo vệ em suốt đời, anh hứa sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt." Trước những câu thề non hẹn biển của anh ta, tôi lại xúc động đến không kìm được nước mắt. Tay tôi nhanh chóng cầm lấy bó, đỡ anh dậy: "Em đồng ý". Nước mắt tôi tuôn trào, không thể kiềm chế nỗi, anh đưa tay ân cần lau đi giọt nước mắt trên má tôi: "Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đó." Chúng tôi trải qua cuộc tình này được một năm. Bỗng một ngày anh nhận được thông báo anh đã có cơ hội đi du học. Anh vui mừng chạy đến báo tin cho tôi. Chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng để uống rượu, cũng đêm đó, lần đầu của tôi đã trao cho anh ta. Trong lúc cả 2 say xỉn và không kìm chế được, đã xảy ra chuyện không nên có:
"ưm...ưm...đau. Dừng lại đi...aaa..."
Ngày chia tay, tôi tiễn anh đến sân bay, khi chuyến bay sắp khởi hành, anh còn nói với tôi rằng khi trở về sẽ cưới tôi làm vợ, sẽ cho tôi cuộc sống tốt đẹp nhất. Tôi lại ngu muội nghe theo mà chờ đợi anh suốt 5 năm ròng rã.
Nhớ lại năm đó anh dịu dàng yêu thương tôi biết bao, nhưng bây giờ anh lại lạnh lùng xa cách tôi muôn dặm.
Người ta báo rằng sáng hôm nay anh sẽ trở về, tôi dậy thật sớm, trang điểm nhẹ để thật nhanh đến gặp anh. Và vì anh từng nói với tôi rằng con gái không trang điểm cầu kì là đẹp nhất. Tôi chuẩn bị quà rồi đến sân bay, không nói cho anh biết vì muốn cho anh một bất ngờ. Nhưng đến nơi, người bất ngờ là tôi chứ không phải anh. Anh cười, nói vui vẻ, thậm chí là ôm một người phụ nữ khác không phải tôi. Tôi đến bên hỏi anh người phụ nữ này là ai, anh lạnh nhạt nói rằng người này là hôn thê của anh.
" Không phải anh nói sẽ cưới em sao, không phải anh nói ở bên bảo vệ em cả đời sao? Tại sao bây giờ anh lại?" Tôi nói và nước mắt bắt đầu rơi.
"Cô vẫn ngu ngốc như vậy, năm đó chỉ vì cô giàu nên tôi mới theo đuổi cô, còn bây giờ tôi đã tìm được vị hôn thê đích thực của đời mình rồi!"
Tôi nhận ra rằng những gì trước đây tôi nghĩ khi anh theo đuổi tôi đều đúng. Rồi họ bỏ đi để tôi lại bơ vơ ở đó. Vậy là hết, tình yêu 5 năm của chúng ta đã hết rồi, không còn gì nữa. Tôi nhìn họ sánh bước bên nhau, thật đẹp. Sánh bước với anh là điều trước đây tôi không làm được, tôi luôn chạy trước còn anh đuổi theo tôi ở phía sau. Tôi cũng nhận ra anh nói là bảo vệ tôi trước giờ anh cũng chưa từng làm, anh luôn bận khi tôi gặp chuyện, tôi bị bệnh anh cũng chỉ nhắc tôi uống thuốc chứ chưa từng chăm sóc tôi. Bản thân tôi ngu ngốc vẫn luôn tin anh, tin những lời mật ngọt của anh.
Là vậy đó, tình yêu hành động hơn là lời nói. Cần hai sự chân thành tuyệt đối mới tạo nên được một tình yêu cả đời. Tạm biệt, câu chuyện kết thúc rồi.