Khi màn đêm dần ló dạng, bóng tối bao trùm mọi vật, cũng chính là lúc cuộc săn bắn chính thức bắt đầu.
Một cô gái trẻ chạy thụt mạng về phía trước, mặc cho làn gió mạnh thổi vào tóc mai bay tán loạn.
Mặc cho mưa lớn tát vào mặt đau rát.
Mặc cho cơ thể đang run lên vì lạnh.
Cô vẫn chạy về phía trước dù cho xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen tăm tối. Cô ôm hy vọng sau khi thoát khỏi đoạn đường này bên kia sẽ là ánh mặt trời đứng đó đợi cô, nhưng...
" Phập".
Cô đưa mắt nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân, mũi tên đỏ nổi bật trên làn da trắng chuẩn xác cắm phập vào trái tim vừa nãy vẫn còn đập mạnh mẽ trong lòng ngực của cô.
Cô ngã quỵ ánh mắt tuyệt vọng nhìn đối phương, ngồi trên yên ngựa cao cao tại thượng nhếch mép cười nhạo cô. Hắn đưa đôi mắt đỏ ngâu xóay sâu vào tận tâm can, cô đột nhiên bừng tỉnh.
Phải!!! Cô mém chút nữa đã quên đi sự tồn tại của con ác quỷ này mà bản thân còn tơ tửơng đến thứ hy vọng nhỏ nhoi.
Cô gắng gượng dùng hơi thở cuối cùng phát ra vài tiếng khó khăn.
" Đồ cầm th..."
" Phập".
Một mũi tên nữa được phóng ra, nhắm đến cuống họng mà ra sức xé toạc.
Cuối cùng cô gái trẻ vẫn không thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần, hay nói đúng hơn là tên ác quỷ đội lốt người kia. Uất ức mà chết, hai mắt trừng lớn, xung quanh vươn vãi máu thịt.
Chết không nhắm mắt!!!
" Bốp bốp bốp"
Tiếng vỗ tay lớn kèm theo đó là tiếng cười giòn tan, hắn từ đằng sau thúc ngựa chầm chậm tiến đến, đưa mắt nhìn con mồi dưới chân vô cùng hài lòng.
" Quả không hổ là con trai ta tâm đắc nhất. Tài bắn cung của con đã vượt mặt người cha là ta rồi".
Một người đàn ông trung niên trên người mặc âu phục trắng, bên hông vắt trường kiếm, trên gương mặt có vết sẹo lớn vô cùng nổi bật trên làn da bánh mật, ông ta híp mắt thành hình lưỡi liềm tà mị nhìn đối phương.
Người kia nghe thấy tiếng nói vọng từ đằng sau trên mặt vẫn không hề đổi sắc, mắt phượng đỏ ngâu lướt nhìn đối phương vài giây rồi lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống.
Đây là cách hắn chào hỏi người phụ thân đáng kính của mình. Cả nước RolCad này e rằng cũng chỉ có hắn mới dám dùng kiểu ánh mắt đó mà nhìn ông ta.
Dạ Ưng được xem là kẻ mạnh nhất RolCad, mấy chục năm trở lại đây chưa từng có ai chiếm được vị trí hiện tại của ông, là cái tên người dân nơi đây coi là một điều cấm kị, không biết vô tình hay cố ý chỉ cần nhắc đến tên ông ta, lập tức ngày hôm sau người đó không còn xuất hiện trên đất nước này nữa.
Dạ Thần- Con trai út của Dạ Ưng là người ông ta tự hào nhất và cũng là người ông ta một mực muốn đào tạo để nối nghiệp ông. Luận về tàn nhẫn, luận về dã tâm chỉ có hơn chứ không kém.
" Trời vẫn còn mưa to, lại tối. Mau quay về, hôm sau tiếp tục săn".
Dạ Ưng buông một câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, để lại một mình hắn vẫn còn chần chừ như đang đợi điều gì đó.
" Còn không mau ra?".
Từ trong bụi cây đằng xa, một cậu nhóc ra sức ôm chặt lấy cơ thể trần truồng, vùi đầu vào hõm gối, cuộn tròn mình vào một góc. Cậu đang cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân đến mức tối đa, coi như không tồn tại cũng được, miễn là đừng để cho tên ác quỷ kia nhìn thấy cậu. Nào ngờ vẫn là không thể tránh khỏi, câu nói lạnh lùng vang lên kia cậu biết là đang dành cho cậu, không còn cách nào để trốn thoát cơ thể run rẩy đứng dậy bước về phía hắn ta.
Hắn trời sinh có đôi tai vô cùng nhạy, chỉ cần xung quanh bán kính trong phạm vi của hắn, cho dù là hơi thở hắn cũng có thể nghe ra rõ mồn một.
Lời vừa dứt tay hắn thuần thục rút một mũi tên sau lưng đặt nhẹ lên cán cung nhắm về hướng phát ra tiếng động xào xạc.
Từ trong bóng tối thân ảnh nhỏ nhắn từ từ tiến về phía hắn, một cậu bé làn da trắng nõn, gương mặt đẹp như khắc ẩn ẩn hiện hiện, đôi mắt nâu thâm trầm ngập nước nhìn hắn.
Đột nhiên ngực trái nhói lên cơn đau, hắn khó chịu mày kiếm khẽ chau, híp mắt dò xét nhìn thân ảnh nhỏ bé kia.
" Phập".
Mũi tên ra khỏi cán cung phóng đến hướng thân ảnh kia, xuyên thẳng đến thân cây, trên má liền xuất hiện một vết xước đến rỉ máu.
Mày kiếm càng nhíu chặt hơn, hắn là đang không tin vào mắt mình. Cả RolCad ai chẳng biết con trai út Dạ Ưng có tài bắn cung thiên bẩm, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhắm chuẩn xác, xưa nay chỉ cần là con mồi hắn nhắm đến thì chưa từng để hụt bao giờ. Vậy mà vừa rồi lúc gặp thân ảnh nhỏ nhắn kia có một giây hắn lại chần chừ làm cho đường bay của tên bị ảnh hưởng.
Thật thú vị!!!
Hắn nhếch mép tay khẽ động, dây thừng bên hông rất nhanh đã quấn cậu nhóc nhỏ thành một đoàn, tay còn lại khẽ động thúc mạnh, phi ngựa trở về cung điện hoàng gia.