Tôi là Hoa hiện nay đang thua một căn .Người bạn cùng phòng với tôi là Mai ,cậu ấy là một cô gái tuyệt vời .Hôm ấy đã sát ngày thi vào đại học của tôi nên tối hôm đó tôi quyết định ôn thi .Ở căn trọ tôi đang thuê có một cái hầm ,chúng tôi để những quyện sánh ở đấy.Vì sợ làm người bạn cùng phòng mình khó ngủ nên tôi đã mang hết sách vở xuống tầng hầm để học.Nếu học không thì rất chán nên tôi vừa nghe nhạc vừa học,được một lúc thì tôi nghe thấy cứ có tiếng vo ve của muỗi đâu đây nhưng rồi tôi cũng chẳng để ý nữa.Tôi đang học thì nhớ ra mình quên vở BT toán trên nhà nên tôi đã lặng lẽ đi lên vì sợ sẽ làm đánh thức bạn cùng phòng . Tôi lại gần chiếc bàn bỗng nghe tiếng thở hồn hển tôi nghĩ”chắc cái Mai lại nằm úp nên khó thở đây mà”nghĩ xong tôi lại mò mẫm tìm vở BT toán .Bỗng tôi lạ nghe thấy tiếng ‘ tạch tạch...’ tôi nghĩ”chắc nước lại bị rò rỉ ống nước ấy mà ,chắc mai phải bao thợ đến kiểm tra .Tôi lại tiếp tục tìm vở BT toán ,tìm mãi mà chẳng thấy đâu tôi định bật đèn lên thì “đây rồi” cuối cùng thấy .Tôi lại lặng lẽ bước nhẹ nhàng xuống hầm.
——————Sáng hôm sau——————
Không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ.Tôi thấy cảnh sát đang ở phong trọ của mình ,thấy làm lạ tôi bèn hỏi “mấy anh làm gì ở đây vậy” , anh cảnh sát đáp”chúng tôi được một người thông báo nói có người chết ở căn trọ này.Nạn nhân bị đâm tổng cộng 96 vết dao trên người ,mời cô đi theo chúng tôi để lấy lời khai” tôi nhìn sang giường của mai thấy người ta đã dải vải trắng lên người cậu ấy tôi nhìn xuống giường thấy máu của từ tay Mai nhỏ xuống đất kêu ‘ tạch tạch’.Lúc đó tôi mới nhận ra rằng tiếng hồn hển đó không phải của Mai mà là của tên giết người ,tiếng ‘ tạch tạch’ ko phải tiếng nước bị rò rỉ mà tiếng dọt máu của Mai nhỏ xuống sàn .Tôi nghĩ” nếu như...nếu như lúc ấy tôi bật đèn lên thì có phải nạn nhận tiếp theo sẽ là tôi không.
—————————HẾT————————