Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời,cũng giống như cô ấy,luôn cười và hướng về những điều tích cực. Cô nhẹ dạ cả tin,hay cười và luôn được mọi người yêu quý. Cứ như vậy cho đến khi cô gặp anh,một chàng trai với những hoài bão đang nuôi. Anh muốn vươn ra thế giới xa kia,cô thì chỉ muốn một cuộc sống yên bình với những người mình yêu thương. Trớ trêu hơn cả là,anh đã có người trong lòng. Hoá ra cô chỉ là người đến sau,dù cố gắng cũng không được hạnh phúc.
-Này.
-Hửm?
-Cậu có biết,cậu rất giống Peter Pan không?
Đúng. Cô giống như Peter Pan,mãi không chịu lớn. Giống như thể thời gian chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Anh thì khác. Anh muốn được làm trong một công ty có tiếng,muốn vươn lên.
Anh từng nói,trong cuộc đời,hai thứ quan trọng nhất là ước mơ và người con gái mà anh yêu. Nghe vậy,cô chỉ cười. Vì cô biết,người ấy mãi mãi không phải là cô.
Cuối cùng cô cũng chịu từ bỏ. Cô đã vì anh mà đánh mất nụ cười của mình quá lâu. Cô muốn trở lại là hoa hướng dương của mọi người.
Mấy năm sau,anh đã sở hữu một công ty có tiếng. Đến đây,đã có mọi thứ trong tay nhưng anh chẳng thể vui nổi. Anh đã sai từ đầu khi bỏ lỡ cô...
-Là anh bỏ lỡ em đúng không?
Cô cười,vẫn là nụ cười năm xưa.
-Không phải anh bỏ lỡ em mà là chúng ta bỏ lỡ nhau. Em đã không đủ kiên nhãn để chờ anh,còn anh thì không đủ hiểu em.