Hôm nay,tôi nhìn họ đi chơi trung thu và một chuyện xảy ra với tôi là mọi người rủ tôi đi chơi nhưng....khi tôi hỏi mẹ tôi rằng là "mẹ ơi cho con đi chơi với bạn được không" mẹ tôi nói một câu là"được tao cho mày đi nhưng mày cầm quần áo mà đi luôn đi " mọi người có biết không cái cảm giác ấy nó đau lắm.Một người con gái lcs nào cũng có sự sắp đật của người khác trong khi đó cô gái đó bị các bạn bắt nạt rất nhiều chỉ mong được sẽ được tự do bay lượn dù chỉ một lần thôi cũng được.Nhưng...tôi mệt rồi không muốn ao ước những thứ xa vời thế nữa cứ để nó trôi dạt đi
Tôi rất muốn nói với bộ mẹ là "bố,mẹ ơi bố mẹ có từng thấy không muốn sống nữa không?" nhưng mà...tôi không có can đảm đó,chỉ sợ rằng bố mẹ sẽ nói rằng bố mẹ không muốn sống nhiều lần rồi
Nhưng tôi biết rằng bố mẹ chỉ mói xuông mà thôi ...tôi ...thật sự không muốn sống nữa chỉ muốn chết đi thì nó thanh thản hơn nhiều nhưng...chỉ sợ khi bố mẹ đọc được những dòng chữ này tôi viết bố,mẹ cũng chỉ thản nhiên ừ thôi.Vậy hoá ra khi con người ở thời đại nào cũng thế ũng vẫn trọng nam khinh nữ mà thôi hay tôi chết đi nhì chết rồi biết đâu người ta sẽ cảm thấy vui hơn thì sao
Tôi muốn đi thật xa thật xa cái nơi không nên ở như này tôi muốn cao chạy xa bay và không bao giờ gặp lại họ để biết được rằng mình không còn là một cô gái sống trong Đau lhoor nữa.