Cô đứng đó, đại não chưa tiếp nổi thông tin vừa rồi, đôi mắt trống rỗng, đình trệ não bộ, khô khốc mở miệng:
"Vậy ra..anh chỉ coi đó là trò đùa sao?!"
Nước mắt không nhịn được trào ra, cắn môi cúi đầu nhìn xuống, để cho người con trai đứng trước mặt không nói thành lời.
"..Xin lỗi"
Anh mấp máy đôi môi, quay lưng rồi bỏ đi.
"Này, đừng đi..."
Cô tuyệt vọng gọi lại, tay có ý muốn níu giữ anh, lại chỉ bắt được không khí trước mặt.
Tách tách
Giọt nước mắt nay đã cố kìm nén, rơi thành dòng, rồi người con gái với mái tóc vàng nắng ban mai, nhưng trong trời mưa chạy đi, lại ảm đạm đến lạ..
_ _ _ _ _ _ _ _
Cô thẫn thờ nhớ lại kí ức vừa rồi, cô bạn trước mặt quơ quơ cánh tay của mình ra.
Cô nhìn sang cô bạn kia, phát hiện cô bạn thân này đang nhìn chăm chú, ngượng ngùng lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy, Nhi?"
"À..không, không có gì đâu. Mày bị sao vậy, nãy giờ tao gọi không nghe, lại nhìn ra cửa sổ hả?!"
"À..chỉ là nhớ lại kỉ niệm xưa thôi.."
Cô khẽ mấp máy, rồi mỉm cười đáp.
"Ừ..Không sao là tốt! Bây giờ đi thôi!"
Nhi thấy thế, cũng chỉ cười xòa, dắt tay cô về.
Cô hoài niệm nhìn ra ngoài, rồi lại đến bên cạnh Nhi.
Ừ..anh ấy..chắc vẫn ổn mà nhỉ
Cô cười buồn rồi lại tiếp chuyện với Nhi, cô bạn thân nay đang huýt chân sáo líu lo với cô.
Đang đi, tất nhiên là không để ý trời đất với cái cô bạn trò chuyện bên cạnh, vì vậy, liền va vào người đi tới.
"A!"
Cô khẽ kêu lên, rồi cúi đầu xin lỗi, nhìn người mình va vào, liền có chút kinh ngạc.
Là anh ấy, Thiên Hoàng..
".."
Bầu không khí im lặng, rồi cũng nhanh chóng mất đi, bởi..