Thể loại[Nhật ký, gia đình, tâm lý]
Tôi được sinh ra trong một gia đình [hạnh phúc], tuy nói là hạnh phúc nhưng nó chỉ là quá khứ. Giờ đây gia đình tôi, từ một gia đình ấm áp, đầy tình yêu thương từ ba mọi người trong gia đình dành cho nhau. Nhưng giờ đây mọi thứ đó gần như không còn, và mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi bước vào cánh cổng trường THCS.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường...cho đến khi tôi nhận được kết quả thi cuối học kì 1, nó làm tôi sốc cực độ, một kết quả mà khiến cho tôi suy sụp ngay từ lúc đó. Mà ba mẹ tôi thì do là được giáo dục thường xuyên từ nhỏ, cả ba và mẹ tôi đều thi cấp 3 và vào thẳng đại học một cách rất dễ dàng. Và khi nhận được kết quả thi tệ của tôi như vậy, thật sự họ đã vô cùng tức giận. Những ngày sau đó là một chuỗi những tháng ngày mệt mỏi kéo dài cho đến tận bây giờ, ngày qua ngày, tôi chỉ có học và học, tôi không được đi chơi, ra ngoài, và chỉ gắn liền với việc học. Và còn một điều nữa khiến tôi buồn vì ba mẹ tôi, không thấu hiểu rõ được tâm lý của tôi bao giờ. Tôi đã trải qua giai đoạn điều trị tâm lý suốt cả năm trời, và khi tôi ổn định được tâm lý, thì chuỗi ngày ác mộng đó lại quay lại.
Ba mẹ tôi luôn đặt nặng vấn đề về thành tích, và cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, ba mẹ không thực sự thấu hiểu tôi và chỉ coi tôi như một món trang sức để hãnh diện với người khác.
~Lời khuyên cho các bậc làm cha mẹ, hãy thấu hiểu và yêu thương con mình. Đừng bao giờ biến con mình thành một món trang sức để làm đẹp, nó không mang lại giá trị gì cả, ngược lại nó sẽ là một đòn đánh chí mạng vào tâm lý của lứa tuổi học sinh~