Chào mọi người, tôi là Tinh Mỹ, mọi người hay gọi tôi là Tiểu Mỹ. Còn bạn trai tôi, anh ấy tên là Minh Hy, cũng là mối tình đầu kéo dài suốt 9 năm của tôi. Tôi mà anh gặp nhau vào năm tôi lớp 11 còn anh lớp 12 trong một hội chợ do trường chúng tôi tổ chức. Năm ấy tôi mới chuyển về trường Dục Anh, một ngôi trường có tiếng ở thành phố chúng tôi sống, rồi tôi bị lạc đường và anh ấy cùng 2 người bạn của anh xuất hiện. Họ đưa tôi về ktx rồi rời đi, lúc ấy tôi vẫn chưa kịp hỏi tên anh là gì. Khoảng vài tuần sau, tôi và anh được phân làm MC trong hội thảo của trường, từ đó, anh ấy và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Phải nói thật là anh ấy rất đẹp trai nên vì thế ong bướm xinh quanh anh ấy cũng k ít và lúc đó thì tôi chả khác gì hạt cát giữa sa mạc cả trong khi những cô gaia quanh anh rất xinh đẹp, thông minh và đều giàu có. Thời gian cứ thế trôi qua rồi một ngày trường tôi tổ chức đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm trong rừng và tôi với anh được phân cùng nhóm, thật trùng hợp phải không??? Không! Không trùng hợp tí nào khi mà tôi đã đổi vé của tôi với thằng bạn để được chung nhóm với anh. Nhóm của tôi được phân đi tìm mấy nhành cây khô để nhóm lửa và chúng tôi bắt đầu công việc ngay khi vừa đến nơi. Bỗng nhiên tôi bị ngã và bị bong gân và đương nhiên là tôi chỉ có thể ngồi khóc thôi. Tiếp theo thì chắc mọi người đã đoán đc rồi, đương nhiên là anh đến cõng tôi về rồi. Trên đường về, tôi ghé vào tai anh, nói thật nhỏ để anh không nghe thấy:"Em thích anh! ", tôi cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà qua thôi cho đến khi anh cười và ngước lên nhìn tôi:"Anh cũng thích em! ". Tôi ngượng đỏ hết cả mặt lên và im lặng k dám nói gì đến khi về tới chỗ dã ngoại. Bạn bè ai cũng lo lắng cho tôi cả nhưng tôi thì vẫn đang đỏ mặt và k nói gì! Khi buổi dã ngoại kthuc, đương nhiên là gạo đã nấu thành cơm rồi và khi chân tôi khỏi thì là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Mọi chuyện cứ kéo dài như thế đến năm 2020... Dịch corona bắt đầu bùng phát và anh thì đang đi công tác ở Bắc Kinh, anh bảo:"ngày nào còn có 1 cuộc gọi, ngày đó anh vẫn ổn". Chẳng hiểu sao tôi cứ thấy lo lắng và k thể ngủ được dù cho ngày nào anh ấy cũng gọi video qua Wechat cho tôi. Tôi nhớ như in hôm đấy là ngày 14/3/2020,tôi gửi quà valentine *đáp lễ* cho anh ấy.12 giờ đêm anh ấy gửi cho tôi 1 tin nhắn rằng:"cảm ơn em vì món quà". 7 giờ tối anh gửi cho tôi một dòng tin nhắn rất dài nhưng tôi quá bận và mãi đến 11 rưỡi tôi mới đọc được dòng tin nhắn của anh. Nước mắt của tôi bỗng nhiên tuôn ra và tôi không ổn chút nào...anh...mất rồi! Anh ấy đã bị nhiễm bệnh nhưng không nói cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng và ảnh hưởng đến công việc của mình nhưng nó đã cướp anh ấy đi rồi, cơn bệnh dịch ấy đã cướp anh ấy khỏi tôi rồi. Phải chi mà có thêm 1 chiếc giường bệnh nữa cho anh nhưng với cái cảnh 5 bệnh nhân nằm chung 1 giường thế này thì kiếm đâu ra chứ? Tôi tự hỏi lúc anh đi tại sao tôi không giữ anh ở lại, tại sao lúc anh đi tôi không cố gắng ôm anh thêm 1 chút nữa, tại sao ông trời lại tàn ác quá vậy. Tôi cứ nghĩ tại sao lại có những người không những không chống lại bệnh dịch mà còn tự do ra đường, không khẩu trang, không gì hết và tại sao người hứng chịu lại là chính tôi? Minh Hy, anh đã cho em tất cả và làm cho em mất đi tất cả, vò tất cả của em là anh. Ngày 17/3/2020,thi thể của anh được đưa về nhà và tôi đã ở đó khóc suốt 1 tuần. Tôi khóc rất nhiều nhưng không thể làm gì hơn nữa. Tôi có cảm giác như tôi không còn cảm xúc nữa vì những gì đau khổ nhất tôi đã trải qua rồi. Tại sao? Tại sao nó lại xảy ra với tôi? Tại sao nó lại cướp anh ấy đi? Tôi đã xin nghỉ phép suốt mấy tháng liền và k đi làm chỉ vì quá đau khổ. Vậy nên mọi người làm ơn, cùng chung tay chống lại dịch bệnh để ít nhất là nó không xảy ra với gia đình và những người thân yêu của các bạn. Tôi mong anh ấy ở trên thiên đường vẫn luôn dõi theo tôi và vẫn luôn bên cạnh tôi vì anh ấy không còn nữa rồi...!
#covid19
#linhchi
#truyenngan