" Mẹ à. Con thích cô ấy "
" Mày mèo nheo với tao làm gì? Sao không tính mưu kế dụ thỏ vào hang đi " Trịnh Phu nhân bực bội nhìn thằng con mình. Hai tay vẫn thoăn thoắt lau bếp.
Hắn thở dài, quay sang bố mình mà kêu ca cầu cứu
" Bố à..."
Trịnh Nhất Hùng chăm chú đọc báo. Mặt lạnh không quan tâm.
Bỗng trong đầu hắn lóe lên một tia sáng. Trịnh Minh Hạo nhếch môi cười thầm. Cao giọng hỏi hai người
" Bố mẹ muốn có cháu bồng trong năm nay không? "
Bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng. Mẹ cậu ho khụ khụ vài tiếng, nói nhỏ " Ừ...thì muốn nhưng..."
Thanh âm gấp gáp chen vào " Vậy mẹ giúp con cưa được cô ấy đi "
Bà bỗng đỏ mặt. Quay sang nhìn chồng. Trịnh Nhất Hùng chẳng khác gì bà. Cũng đỏ mặt theo luôn.
" Hồi xưa mẹ mày mê tao. Nên dụ dỗ tao, bỏ thuốc vào ly rượu.... Ép tao cưới bả...nên mới ra vầy nè "
Hắn ồ lên một tiếng. Chưa kịp quay sang hỏi mẹ thì đã cảm giác một luồng sát khí sau lưng mình. Mẹ anh đen mặt nhìn bố anh. Cuộn tay thành nắm đấm kìm chế cơn thịnh nộ.
Trịnh Minh Hạo nhanh chóng chuồn lẹ trước khi có " động đất " xảy ra.
Mong cách làm của bố chỉ dạy sẽ giúp hắn có được cô.
(...)
" Cô uống ly nước cam này đi "
" Sếp bị ấm đầu à? Sao hôm nay lại...tốt thế "
Cô nhìn hắn lơ ngơ mà hỏi.
Minh Hạo kéo tay cô thư ký xuống, ngồi cạnh bên mình. Giọng trầm ổn cất lời
" Tôi thấy em dạo này làm việc cật lực quá nên muốn bồi bổ. Nhân viên của mình mà mình kkhông dám chăm sóc Chu Đáo thì cái tên Trịnh Minh Hạo nay bị người đời dèm pha mất "
Chu Linh ngẩn tò te, bưng cốc nước lên chăm soi kĩ kĩ.
" Ổn không "
Hắn mỉm cười " Em nghi ngờ Boss em lắm sao? "
Cô gật gật gù gù, tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn. Cong môi cười trào phúng mà bảo
" Boss muốn thịt em mà dùng cách này là xưa lắm rồi. Bột thuốc còn vướng trên miệng ly nè "
"...''
Cô chỉ chỏ vào ly nước, giương mặt mà bổ sung thêm một câu
" Ngay từ đầu Boss nói thẳng ra thì có phải đỡ mất công không? Bây giờ Boss làm luôn đi. Chứ 25 thanh xuân của em chưa có ai động vào. Vã lắm rồi "
"..."
-----