Haizzz!
Con trai thì tui không biết, nhưng con gái ví dụ như tui đây! Đúng là mắc chứng mơ mộng ảo tưởng rất rất nghiêm trọng rồi.
Đừng gấp, tui nói rõ tình hình hiện tại của tui ngay đây nè! Các Bác, các thím đọc xong nói chút chính mình ý nghĩ nha.
(Cụ thể)
Tui là một cô bé lớp 6 lần đầu tiếp xúc với điện thoại, sau có máy tính liền nghiện xem phim rất nhiều (Hiện nay vấn không bỏ cày fjm) Tải đủ loại app nói chung, rồi fb nói riêng, cụ thể là tui được bạn mời vào một nhóm truyện rồi đồng ý, và vô tình đọc được một đoạn truyện ngôn khá hay! Sau đó bơ ngỡ vào giới truyện, tải đủ loại app. Và từ đó một bước khó vãn hồi( vạn kiếp bất phục!)
Từ ấy tui đọc truyện tranh( tiểu thuyết) tới nay vấn không bỏ. Càng đọc càng nghiện, càng nghiện lại càng mê! Cuối cùng đủ thể loại chuyện tui đều không kiêng từ Đam - Ngôn - Bách nói chung, chính là ăn tạp.
Sau đó thì thấy mình càng ngày càng đen (Các bác hiểu~) ngày đêm đều ảo tưởng mơ mộng! Và cho tới khi tui bắt đầu tự viết truyện trở thành tác giả. (Đọc truyện đã không đủ thỏa mãn ảo tưởng của tui)
Viết chưa xong lại bỏ, không người đọc thì bỏ. Quả thực tui cũng cảm thấy cạn lời với mình chính là “Tác giả tra nữ mà” (haha)
Không chỉ thế, tui là loại người biệt thích ảo tưởng ‘xuyên không’ từ này đối với những dân mê thể loại này hay không mê đi nữa thì chắc không xa lạ gì rồi. Tui cũng không rõ mình từ bao giờ mê thể loại này nữa haizzz kể ra thực sự hơi ngại!
Nói thật ra thể loại này gần như độc dược á, một số thể loại truyện như trọng sinh, hệ thống, v.v đều khiến người đọc khá ảo tưởng mơ mộng (Ví dụ điển hình tui nè).
...Dẫn tới một số người chán sống nghĩ luẩn quẩn nha! Haha ad cũng có chút nghĩ ảo tưởng có thể xuyên không hay có cái hệ thống á hihi các Bác đọc cho vui đây chỉ là Ad viết dạo hì hì ^*^ (thôi cong có gì đó sai sai!)
Nói nhỏ: Tiểu thuyết cũng chỉ là ảo, chúng ta nên đọc để giải trí mà không phải ngày đêm ảo tưởng lung tung. Hiện tại Ad đã 15 tuổi biết suy nghĩ hơn rủi nha! *Đắc ý* hì hì cảm ơn các bạn đã đọc. (#Airẽvàoủnghộ Adtiểuthuyếtvới *Đáng yêu*)