Đã ba năm rồi, từ cái lúc mà tôi nhận ra tôi thích cậu đến vậy. Tôi thích ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp và những cái sự tử tế của cậu dành cho mọi người.
Tôi nhớ cái lúc tôi mới chuyển về trường mới. Một đứa ít nói như tôi thì cái sự lạc lõng, cô đơn giữa những bạn mới là không thể tránh khỏi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn ra rồi đấy nhưng sao trong lòng vẫn lạnh lẽo như vậy.
Tôi nhìn hình ảnh mọi người rủ nhau đi ăn, cùng làm bài tập hay đơn giản là ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất, sao mà nó vui đến vậy, rồi nhìn lại mình cứ thui thủi ăn uống một mình dưới căn tin như đứa tự kỷ, đôi khi bị xem là chảnh cún nữa chứ.
Tôi cứ tưởng những năm cấp ba này cứ nhạt nhòa như vậy trôi qua, cho đến khi gặp cậu.
Cậu cũng từ trường khác chuyển về nhưng sao khác tôi quá, cậu hòa đồng, hoạt bát lúc nào cũng rạng rỡ như ánh Mặt Trời còn tôi thì cứ như đêm trăng cuối tháng, u tối và buồn bã.
Do cùng là học sinh chuyển về nên tôi và cậu xếp cùng bàn. Và khoảng trời âm u của tôi cũng được cậu soi sáng.
- Hân này cậu đi ăn với lớp không?
- Mình không đi đâu
- Sao lại không đi nhà cậu có việc gì hả?
- Không có việc gì hết tại mình không muốn đi thôi
- Ở nhà chán lắm, đi đi, có mình nữa mà
- Nhưng mà mình không quen ai hết. Với lại mẹ mình không cho đâu
- Cậu quen mình mà, mình sẽ không để Hân một mình đâu. Mình sẽ qua nhà cậu năn nỉ cô dùm cho. Mà nhà cậu ở đâu á.
- Mẹ mình khó lắm, không cho đâu, đừng phí công nữa. Mình phải về rồi tạm biệt nha
- Không sao đâu cứ chuẩn bị đồ đi mình sẽ ghé xin cho. Vậy nha
- ...
***
Thế là tôi về, ngoài mặt nghĩ cậu sẽ không đến tận đây đâu, nhưng trong lòng cứ bồn chồn nhìn mãi xuống nhà. Đến trưa thì tôi nghe tiếng mẹ vọng lên
- Chào con, con kiếm ai hả?
- Dạ con rủ Hân đi ăn với lớp. Cô cho Hân đi chung với con được không cô, tụi con sẽ về sớm mà nha cô
- Con Hân nó có bạn cô còn mừng nữa là, tính là cứ ít nói nên đó giờ chưa thấy nó có bạn bè nào, có gì con giúp đỡ nó dùm cô
- Dạ cô
- Hân ơi có bạn tìm con nè
***
Ngồi trên xe cậu chở bầu không khí cứ tĩnh lặng như vậy đó là thứ tôi rất sợ, sợ người ta nói tôi chán, nhạt nhẽo. Nên tôi mạnh dạn bắt chuyện trước
- Nè cảm mơn cậu đã chở tui nha. Mà sao cậu kiếm được nhà tui dạ?
- Thì tui hỏi người ta nhà của Nhã Hân xinh đẹp học giỏi là người ta chỉ tui thôi
- Cậu cứ giỏi điêu
- Là thật mà đâu có điêu
- Không tin
- Cậu nỡ lòng nào mà không tin một người đẹp trai như tui chứ
- Ông đừng có mà ảo tưởng sức mạnh haha...
***
- Nè Hân!
- Hả?
- Tui... tui có bạn gái rồi!!!
- Vậy hả ừm vậy chúc mừng cậu nha
- Chỉ vậy?
- Chỉ vậy!
- Bộ không ghen hả
- Mắc mớ gì tui phải ghen
- Thì bạn của bà đẹp trai như vậy mà có bạn gái thì phải ghen chứ?
- Tại sao tui phải làm vậy?
- /Cú đầu/ Này giờ giỡn đó. Chán bà ghê
***
- Hân ơi! Tui có chuyện muốn nói với bà
- Chuyện gì?
- Hay hai đứa mình đừng đi chung nữa được không? Bạn gái mình hay ghen lắm. Nên là...
- Ông có bạn gái rồi?
- Ừ
- Vậy thì ông cứ đi với bạn ấy đi. Đừng cứ suốt ngày kè kè theo tui vậy nữa
- Ừm vậy cảm mơn bà nhiều, cô ấy đợi tui trước cổng á tui đi trước nha. Bái bai
- Bai
- ...
Tôi nở một nụ cười chua xót nhìn cậu dần xa. Cũng tốt thôi cậu giúp tôi suốt hai năm qua rồi còn gì, suốt ngày cứ làm bạn với tôi mãi thế thì thiệt cậu quá. Mọi người cứ nghĩ tôi và cậu là một đôi nên chẳng ai tỏ tình với cậu nữa. Còn cậu vì sợ tôi cô đơn vì lời hứa lúc trước nên vẫn không yêu ai.
Tôi biết mối tình năm cấp ba là mối tình trong sáng nhất. Tôi đã lấy mất của cậu hai năm cấp ba rồi, không thể tham lam mà lấy thêm nữa, đã đến lúc, tôi phải buông cậu rồi.
21:45 Th6 2/10/2020
💕Hân nhớ cậu 💕