Tình đầu ngây thơ
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là mùa hè ở lớp học thêm tiếng anh. Cũng như mọi khi, tôi bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình bên cạnh nhỏ Kiều. Vừa mới ngồi xuống, ngước mặt lên tôi đã bị cuốn hút ngay bởi ánh mắt của một cậu con trai lạ cũng đang nhìn về hướng tôi. Tôi như bị điện giật, tim đập nhanh và nhìn cậu ấy không chớp mắt. Cậu ấy cũng nhìn tôi hơi mỉm cười nhẹ. Ánh mắt của cậu ấy rất có hồn, ấm áp và rất có ma lực. Giây phút ấy, tôi đã thích cậu ấy ngay trong tích tắc. Cậu ấy da trắng, dáng người cao, nhìn vào rất cuốn hút không muốn dứt ra. Phòng học lớp tiếng anh hơi nhỏ, bàn ghế được giáo viên xếp theo hình chữ U, tôi ngồi phía đối diện với cậu ấy nên không muốn nhìn cũng khó. Tính tò mò nổi lên, tôi quay sang hỏi nhỏ Kiều ngồi bên cạnh: “Ai vậy mày?” Tôi hướng mắt về phía cậu ấy hỏi nhỏ. Kiều liền trả lời tôi “ À, là em họ của con Ngọc, ở thành phố T mới chuyển về đây đó.” Tôi cũng “À, Ừ “ với Kiều nhưng trong lòng lại rất vui. Ngọc là một trong những mỹ nhân lớp tôi, em trai họ cũng đẹp như vậy, suy ra cái gen nhà này tốt quá đi.
Vào giờ học cậu ấy được Cô giáo kêu lên giới thiệu, lúc đó tôi mới biết tên của cậu ấy là X, đặc biệt hơn nữa đó là giọng nói thành phố của X nghe rất êm tai không như giọng miền trung trọ trẹ và hay phát âm sai của tụi tôi.
Thích là một chuyện nhưng tôi cũng không thể hiện ra mặt, chỉ là không kìm được thỉnh thoảng hay lén đưa mắt nhìn cậu ấy mấy cái thôi.
Tôi không xinh, da thì đen, học lực ở mức trung bình, người thì tròn tròn, nói tóm lại là không có gì nổi bật để người khác có thể chú ý. Từ ngày X xuất hiện, tôi yêu đời hơn, có động lực đến lớp hơn. Và rất mong cho tới ngày học thêm tiếng anh để được gặp X. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, trong suốt mùa hè năm đó tôi chỉ lén dõi theo X mà thôi.
Rồi năm học mới lại bắt đầu, X được xếp vào lớp với tôi. Không biết trời xui đất khiến gì mà Cô Khánh, giáo viên chủ nhiệm lớp xếp X ngồi cùng bàn với tôi ở cuối lớp nữa chứ. Tôi lúc đó vui còn hơn trúng số. Tôi được ngồi cùng bàn với người tôi thích, điều đó thật sự quá bất ngờ và rất tuyệt. Chắc có nhiều đứa ganh tỵ với tôi lắm. Nhưng biết sao giờ, lúc đó tôi quá may mắn đi.
Từ khi ngồi cùng bàn, tôi và X nói chuyện nhiều hơn. Tôi rất thích nghe X nói vì giọng thành phố của X rất nhẹ nhàng và rõ ràng. Lúc đó tôi đã ước được ngồi cùng bàn với X mãi và còn thầm cầu mong không bị đổi chỗ.
X học giỏi đều các môn, lại còn đẹp trai nên rất nổi tiếng trong lớp và cả trường nữa. Nghe Ngọc kể Ba Xuân mất lâu rồi, X ở với Mẹ, hai mẹ con sống với nhau rồi không biết lý do gì mà họ lại chuyển về quê ngoại ở. Mẹ X và Mẹ Ngọc là hai chị em ruột. Tôi không muốn biết lý do gì và cũng không muốn biết, tôi chỉ biết tôi thích việc X xuất hiện ở đây và ngồi cùng bàn với tôi thôi. Mỗi ngày đến trường với tôi là một điều rất tuyệt vời, không phải vì tôi yêu trường mến lớp gì mà vì ở đó có người tôi thích và người đó còn ngồi cùng bàn với tôi.