- Đem nỗi nhớ hóa thành bài thơ
Nói với người rằng: " Ta vẫn chờ! "
Có còn ai nhớ đến vị đạo trưởng áo trắng với dải khắn che đôi mắt không?
Có còn ai nhớ đến tên lưu manh người gặp người ghét, người gặp người hận không?
Có ai nhớ đến vị đạo trưởng mang theo đôi mắt của bạn mình mà hối hận không?
Hay vị cô nương áo xanh với đôi mắt trắng dã và cây gậy trúc tinh nghịch năm ấy?
Haiz, quên rồi sao? Không sao, hôm nay, ta, sẽ một lần nhắc toàn bộ bọn họ! Nhưng, sẽ là một câu chuyện khác, một câu chuyện chưa được kể ra, một câu chuyện của tương lai....
Câu chuyện của họ.....
//////////////
Hú hú, chắc chẳng ai quên đâu nhở, mới đây thôi mà, có nhiều người viết cái này rồi nhưng tôi vẫn sẽ viết lại, haha, tại má Xú để lại chấp niệm quá to này mà
Được rồi, chán rồi
VÔ TRUYỆN THÔI !!!!
_____________________
"Kéttttttttt....."
Âm thanh quá mức chói tai phát ra từ cánh cửa gỗ đã mục, từng ánh sáng nhỏ dán lên nền đất bám bụi. Có một đôi chân bước vào, từ từ, lặng lẽ, lại chẳng gây ra tiếng động gì. Một bóng người màu đen, tay thì cầm cây kiếm màu trắng, thật đối lập. Người đó đến bên một hộp gỗ lớn, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên thành gỗ, lại từ từ đưa tay vào trong, khẽ vuốt thứ ở trong đó.
Một con người!
Trong đó có một người, áo trắng tinh khôi, không chút bám bụi, dải khắn trắng che mắt, hai tay trước ngực ôm cành hoa trắng tinh. Thật sự rất đẹp!
" Khụ khụ"
Tiết Dương khẽ ho, hắn kìm nén âm thanh xuống như sợ làm tỉnh giác người kia. Tiết Dương cầm một chiếc khăn trắng, lại lau người cho người kia
" Hiểu Tinh Trần a Hiểu Tinh Trần, ngay ngày mai thôi tên sư điệt của ngươi sẽ đến đây cùng tên Hàm Quang Quân kia, bọn hắn sẽ mang ngươi đi, sẽ khiến ngươi tỉnh lại, sẽ nhanh thôi..."
Đoạn, hắn dừng lại, ôm ngực mà nôn ra búng máu. Hắn cười khà khà, đem bản thân dựa vào thành gỗ
" Ngươi nói xem, lức ngươi tỉnh lại sẽ thế nào nhỉ? Sẽ hận ta, chán ghét ta, muốn rút cây kiếm sắc của ngươi đâm ta, hay ngồi mắng rủa ta cả ngày trời. Mà nếu là mắng rủa thì chắc cũng văn mỹ lắm ha!"
" Hahaha, chỉ là, có lẽ, tới lúc đó, ta không gặp đợi được ngươi rồi"
Chẳng là, trong 10 năm thủ thành này, bao nhiêu cấm thuật tà ma hắn đều chơi hết rồi, ai biểu đạo trưởng không tỉnh dậy chơi với hắn cơ chứ. Nói gì thì nói, nếu mai Ngụy Vô Tiện không đến, thì chính bản thân hắn cũng chẳng sống được cho hết ngày mai. Có điều, chỉ có vậy Hiểu Tinh Trần của hắn mới tỉnh lại được thôi.
Lại thở dài, hắn ngẩng đầu lên nhìn trăng qua khe cửa, nhỏ.
Nhớ năm ấy, ba người bọn hắn vẫn còn ở đây. Hằng ngày, nhóc thối A Tinh sẽ đi chợ mua này mua nọ, còn hắn ở nhà chơi với đạo trưởng. Bé con A Tinh đâu mù, nó cứ chạy quanh quanh đạo trưởng nhà hắn đến ngứa mắt, đều mấy lần đạp đi nấu cơm thì mới yên. Rồi đêm đến, lại cúng đạo trưởng đi săn. Hai năm đó, vui làm sao, thích làm sao, vậy mà cuối cùng, hắn lại chẳng có được kết cục mà hắn muốn
Tai ương chính là tai ương, cho dù có trốn đến đâu đi nữa, thì ngươi vẫn bám đầy xui xẻo.
Chính cái câu này hồi nhỏ hắn nghe còn tức giận, giờ lại thấy thật đúng đi, chính tai ương là hắn đã hại đạo trưởng đi, hại hạnh phúc của hắn đi...
" Cộp...cộp.."
" A Dao à, ngươi đi nhẹ chút, đạo trưởng của ta còn ngủ mà"
Kim Quang Dao cũng tự nhiên mà đi nhẹ lại, đến bên cạnh hắn
" Âm thiết ở sau đống gỗ kia, ta chuẩn bị xong xuôi rồi, ngươi mau làm đi"
Kim Quang Dao gật đầu
Chẳng biết họ muốn làm gì, chỉ thấy hắn nở một nụ cười thật tươi, nụ cười vậy mà cũng thêm vài phần chua xót
A, đạo trưởng, ta trả được nợ cho ngươi rồi!