- "Hạ Hạ! Nay tao định về nước mày đi cùng không? Dù gì hôm nay cũng là..." _Con bạn thân vừa thấy tôi đi vào liền hỏi nhưng càng nói giọng nó lại càng nhỏ đi rồi im lặng.
- "Ừ. Cũng lâu rồi tao không về lại nơi đó." _Tôi khẽ cười nói với nó. Tôi biết nó lo lắng cho tôi nên mới không nói tiếp mà im lặng. Dù sao sau lần đó cũng chỉ có nó là người cùng tôi đến nơi đất khách quê người này.
Nó thấy tôi như vậy cũng không nói gì, đến giúp tôi sửa soạn hành lý. Bọn tôi cứ thế không nói gì ra đến sân bay.
- "Để tao đi lấy vé"
- "Được" _Tôi đi lại ghế chờ.
Một lúc sau nó đi lại nói:
- "Xong rồi, ta đi thôi"
Tôi gật nhẹ đầu với nó.
Sau 5 tiếng, tôi và nó cũng xuống máy bay. Về lại nơi đã gắn bó với tôi suốt thời thanh xuân, nơi đã lưu giữ những kỉ niệm của tôi và anh, và cũng là nơi..tôi mất anh..
Nó thấy tôi thất thần liền đập nhẹ vai tôi.
- "Đi thôi. Tao đã nhờ mẹ qua dọn nhà giúp bọn mình rồi."
- "Ừ. Tí nữa phải qua nhà thăm hai bác một chút, cũng lâu rồi không gặp họ."
- "Được được, giờ về thôi, tao muốn đi đánh cờ với chu công rồi"
- "Mày đúng là heo mà."
- "Ừ ừ, tao là heo. Về nhanh nhanh để con heo là tao đây ngủ nào."
Tôi phì cười nhưng cũng nhanh kéo hành lý đi theo nó. Ngôi nhà vẫn không khác so với lúc tôi đi là bao, có lẽ trong hai năm qua cũng chỉ có tôi là thay đổi.
Tôi và nó cùng bước vào nhà, mỗi người mang hành lý của mình vào phòng. Chẳng mấy chốc căn phòng trống đã được lấp đầy bởi các đồ dùng cá nhân của tôi. Xong xuôi hết mọi việc tôi liền đi sang phòng con heo lười kia xem nó có cần giúp gì không.
Vừa mở cửa phòng tôi liền thấy hối hận. Đồ đạc hành lý để khắp nơi còn nó thì đang nằm chổng chơ trên giường mà ngủ. Tôi khẽ thở dài, thôi thì giúp nó thu xếp lại vậy.
Tôi khẽ nhìn đồng hồ thấy bây giờ cũng còn khá sớm liền quyết định đi ra ngoài.