trời ơi là trời,đây là lần thứ mấy rồi,tui chịu sao nổi trời
cô đang mê man suy nghĩ
đây là lần thứ bao nhiêu mà cô bị tai nạn ấy nhỉ,hình như là lần thứ 26 trong tháng nhỉ
tôi là NGỌC BĂNG LAN,1 cái tên đẹp nhưng có lẽ tôi hợp với tên TỬ BĂNG LAN hơn
vì tôi đã bị quá nhiều lần xém chết mà,halzzz
thâm chí bác sĩ có khi còn không cần xem sơ yếu lí lịch của tôi mà vẫn nhận được mặt tôi mà,thật nản đời
khi vị bác sĩ tới lại lắc đầu,vẻ mặt ngao ngán đến tận cùng,giọng nói âm trầm pha chút lạnh lẽo vang lên:
vẫn là cô à,TỬ BĂNG LAN
tôi cười nhẹ cũng hơi lắc đầu ngao ngán
chào anh,bác sĩ HÀN
tôi nghe câu này nhiều lần rồi
à ha ha
tôi cười gượng
anh có thể đếm xem đây là lần thưa mấy tôi bị bể đầu trong năm rồi không
ồ
khá ít hơn năm trước
khoảng 334 lần thôi
ồ de,ít hơn năm trước 1 lần
zui nhể
zui lém lun
ờ
6 năm sau
hello anh,bác sĩ HÀN
sao tôi vẫn gặp lại cô
giọng nói có phần phiền não nói
hì,qua 6 năm anh có quên tôi không
sao tôi quên được bệnh nhân dường như chiếm hết thời gian của tôi trong gần 10 năm chứ
ờ
10 năm sau
Chào anh,bác sĩ HÀN
vẫn là cô à
giọng nói có phần tức giận lên tiếng
ừ,vẫn là tôi
10 năm không gặp,anh vẫn nhớ tôi chứ
sao tôi quên được 1 bệnh nhân ám tôi từ lúc tôi 20t đến 31t cơ chứ
anh thấy có sự trùng hợp không
có
là gì
kiếp trước tôi nợ cô
nợ cái gì
nợ thù,kiếp này cô thù tôi hoài
không phải
chứ là gì
nợ tình
nợ tình?????
ừm
50 năm sau
ông à,ông hiểu nợ tình là gì chưa
giọng nói 1 bà lão đã già vang lên,nôia tiếp là giọng lão như hoài xuân mà trả lời
rồi,tôi hiểu rồi