__________________________
" Hức...hức... anh cảnh sát đẹp trai à, em bị trộm mất đồ rồi, anh mau qua đây đi."
Cô nức nở nói vào điện thoại, đầu bên kia vội trấn an cô:
"Anh qua ngay, em đừng sợ."
Cô cúp máy, 1 phút sau, cửa nhà cô mở ra một người đàn ông chừng hai mấy tuổi, thân hình rắn chắc, gương mặt điển trai xông vào.
Thấy cô đang ngồi trên sàn đôi mắt ngấn lệ, anh vội vàng chạy lại đỡ cô ngồi lên ghế. Vỗ nhẹ lưng an ủi, trấn an cô.
" Em đừng sợ anh đây rồi." - Giọng anh dịu dàng, khiến người nghe có thể bị cuốn hút bởi nó .
Cô thuận theo tình thế, ôm lấy anh, càng nức nở thêm.
"Hức...hức...em sợ lắm."
"Đừng sợ, mau kể anh nghe xảy ra chuyện gì?"
"Có người lấy trộm đồ của em."
"Tên trộm đó đâu rồi?"
" Tên trộm đó đang ôm em nè" - Cô nhí nhảnh nói
Anh đẩy cô ra, nhíu mày khó hiểu, cô nói tiếp:
" Là anh đấy! Anh lấy trộm trái tim em rồi. "
Anh ''hừ'' một tiếng rồi lạnh lùng bảo:
" Nhảm nhí, anh lấy trái tim em mà em còn sống sờ sờ trước mặt anh sao? "
Cô lau hết nước mắt, bĩu môi nhìn anh.
'' Sao anh chả có chút lãng mạn nào thế? "
'' Thứ đó không cần thiết, không còn chuyện gì nữa thì anh về đây "
Không để cô nói thêm lời nào, anh đã nhanh chóng rời khỏi nhà cô. Cô ngồi trên ghế thở dài, thầm oán.
'' Tên cảnh sát khó gần này, sao chẳng có chút lãng mạn nào chứ? Tên đầu gỗ! Tên cứng nhắc! Cứ đợi đấy, tôi không tin anh không đổ gục trước tôi "
Cô là sinh viên khoa Luật, một cô gái có 2 tính cách. Một mặt cô là một học tỷ nghiêm túc, xinh đẹp, lạnh lùng được rất nhiều đàn em khóa dưới theo đuổi. Mặt còn lại là như một cô gái mới mười mấy tuổi hồn nhiên, năng động, thân thiện và còn rất phá phách, cô chỉ bộc lộ mặt còn lại khi ở bên bạn thân cô và...anh.
Anh là cảnh sát, chuyển đến sống kế bên nhà cô từ 3 tháng trước, một chàng trai dịu dàng còn có chút lạnh lùng và không hiểu 2 từ ''lãng mạn'' viết thế nào. Vì quá chuyên tâm với nghề nên hiện tại anh chưa một mảnh tình vắt vai.
Mỗi lúc cô rảnh, cô đều chạy theo sau lưng anh làm phiền anh.
'' Anh chính là một tên tội phạm. ''
'' Anh phạm tội chỗ nào vậy? ''
'' Tội gây thương nhớ và tòa án sẽ kết tội anh bằng tờ giấy kết hôn. ''
'' Em đang cản trở người thi hành công vụ, anh có quyền bắt em về đồn và kết tội bằng tờ giấy ly hôn. ''
''....''
[...]
'' Anh cảnh sát đẹp trai à, kết hôn với em đi, em đảm bảo sau này anh có phạm tôi thì sẽ không đi bóc lịch hoặc ăn cơm tù đâu. ''
'' Vị tiểu thư này, cô còn phiền tôi nữa là tôi cho cô đi bóc lịch luôn bây giờ đấy ''
'' Anh nhẫn tâm để vợ mình vào tù sao? ''
'' Vợ? Hình như chúng ta không có giấy chứng nhận kết hôn nhỉ? Vậy nên chúng ta không thể tính là vợ chồng hợp pháp được đâu! ''
'' Anh cứ đợi đấy! Tương lai nhất định sẽ có! ''
[...]
Vào buổi tối hôm nọ, cô lén đột nhập vào nhà anh nhưng không may bị anh bắt tại trận. Anh nghiêm giọng nhắc nhở cô:
'' Em là sinh viên khoa luật mà không biết hành vi của em là xâm phạm chỗ ở riêng tư của người khác sao? Em đang phạm tội đấy! ''
'' Chuyện phạm pháp em đã làm nhiều lần rồi, không cần anh lo ''
'' Em còn làm chuyện gì nữa rồi? ''
'' Yêu anh "
" Ồ, vậy toàn án kết tội em như thế nào? ''
'' Phạt tù chung thân với anh...cả đời ''
'' Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.”
'' Anh định giam giữ em ở đâu? Trong tim anh sao? ''
'' Trong tù! ''
Nói rồi anh đuổi cô ra khỏi nhà, đóng cửa rầm lại.
Người gì đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc, không thể nhẹ nhàng chút sao?
Sau tối đêm đó, vì chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên thời gian ôn tập của cô ngày càng nhiều nên cô không còn thời gian làm phiền anh nữa. Mấy ngày nay anh luôn cảm thấy khó chịu, bực dọc trong người.
Trong một lần đi tuần gần trường học của cô, anh tình cờ thấy một nam sinh đang cầm bó hoa hình như là đang tỏ tình với cô.
Máu ghen trong người nổi lên, anh chạy lại kéo cô qua một bên không cho cô nhận bó hoa. Chiếc còng số 8 đeo bên hông anh lấy ra, còng tay cô lại.
'' Anh làm gì vậy?''
'' Bắt vợ về nhà!''
'' Vợ? Hình như chúng ta không có giấy chứng nhận kết hôn nhỉ? Vậy nên chúng ta không thể tính là vợ chồng hợp pháp được đâu! ''
Cô lặp lại lời anh nói, anh không đáp lại cô mà vác cô lên vai mình. Quay sang nhìn cậu nam sinh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia, lạnh lùng cảnh cáo:
'' Biết điều thì tránh xa cô ấy ra không thì anh cho nhóc vào tù ngồi bóc lịch. ''
Rồi anh vác cô ra khỏi trường trước bao nhiêu anh mắt của mọi người.
Ôi, xấu hổ chết mất! Giờ thì làm sao cô còn mặt mũi đến trường được đây? Tất cả đều do tên cảnh sát đầu gỗ này!
'' Anh đưa em đi đâu vậy? Mau bỏ em xuống!''
'' Lên phường! ''
'' Làm gì ? ''
'' Kết hôn! "