"Anh ơi...."
"Tôi sao?"
"Vâng! em có chuyện này muốn nói..."
"?"
"Học Trưởng em thích anh...anh làm... anh làm người yêu em được chứ?"
"Ưmm"
Nghe được lời này em vui đến mức muốn nhào đến ôm anh, muốn hét thật to cho cả trường này biết.Nhưng... nhưng có một đều... có đều là... anh chưa hề nói thích em. Anh lạnh lùng chẳng quan tâm đế em. Em không trách anh.Anh là vậy mà luôn trưng bộ mặt đó như vậy mà. Nhưng em đã sai em thật sự sai rồi. Anh k phải chỉ có bộ mặt lạnh băng ấy. Khi thấy anh cười với người đó, anh dịu dành bên cạnh người đó. Anh xuất hiện mỗi khi người đó cần. Ôm người đó nhưng chưa từng ôm em dù một lần. Nhìn lại thì. Anh chưa hề cười với em một lần và cũng chưa hề xuất hiện bên em mỗi khi em cần. Sinh nhật em anh cũng không biết. Người khác nói thấy anh đi với người kia... em đau lắm anh biết không?
Đi trên đường em thấy anh với người kia.
Em vẫn chào nhưng em đã cố kìm nước mắt mình lại rồi anh có biết không?
Thấy có người băng qua đường em cũng chẳng nghỉ gì cứ lao ra mà kéo người ấy vào trong nhưng chẳng may em lại là vì cứu người mà tự mình bị tai nạn.
Trước kia em nhập viện anh cũng chẳng bày ra bộ mặt đó.
Anh yêu người đó anh chẳng yêu em.
Có phải anh cảm thấy cái thứ tình cảm đồng tính luyến ái này rất kinh tởm phải không?.
Nếu ngược lại người nằm đây bây giờ là người đó của anh thì anh có đau khổ hơn bây giờ k?.
Em đi rồi anh sẽ không cảm thấy phiền nữa đâu... lúc đó anh sẽ hạnh phúc với người kia ấy nhỉ?.
...
Anh... anh đừng a
Em ngủ một lát thôi...Rất nhanh sẽ dậy...
Em muốn anh cười....
Em muốn nói... em yêu anh...