"Ta đã chờ người mấy trăm năm! Tại sao đến tận bây giờ ngươi vẫn không đến gặp ta! Rốt cuộc là ngươi đang ở đâu! Có phải chăng đã quên ta mất rồi!!!!!".
Huyết Ngạn Nhiên tay, chân đều bị xích sắt trói chặt, xung quanh cậu toàn là nước, một thứ nước màu đỏ như máu, nó bốc lên thứ mùi tanh tưởi và cùng với những tiếng la hét của oán linh.
Đúng vậy, nơi đây chính là chốn ma giới, nơi mà ai cũng phải đi qua sau khi chết. Nói tới nước sông màu đỏ thì chỉ có 'Vong Xuyên' hà thôi.
Huyết Ngạn Nhiên còn là vì một câu "Ngàn kiếp không quên" mà cam tâm tình nguyện nhảy xuống đây, đổi lại chỉ là sự đau đớn, thống khổ, bị dầy vò bởi thể xác lẫn tinh thần.
Trong những tiếng oán linh gào rú, cậu vẫn lờ mờ nghe thấy một âm thanh rất trầm và nhỏ, tiếng nói này rất quên thuộc nhưng cậu lại không thể nhớ ra đó là ai.
"Có hối hận không???".
Huyết Ngạn Nhiên không thể thấy được người đang nói, lại vẫn cứ cố mở mắt: "Hối hận gì??? Sao lại hối hận???.......".
"Ngươi không hối hận về việc mình đã nhảy xuống đây?????".
Huyết Ngạn Nhiên nhết môi: "Chẳng phải, ngươi cũng đang ở đây sao!? Sao vậy, lẽ nào nhà ngươi thấy hối hận rồi!!!??? ".
Người kia im lặng lúc lâu, rồi lại nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!!!".
Huyết Ngạn Nhiên có chút bực mình: "Sao ta nhất định phải trả lời câu hỏi của ngươi??!!". Lại nghĩ có người nói chuyện cũng tốt, đỡ chán, vội nói: "Mà thôi!!! Nếu ngươi đã hỏi đến như vậy thì ta cũng không ngại nói!!!!! Ta thực ra là 'đoạn tụ', ta thích nam nhân, còn là một vị 'thái tử'!!! Ngươi nghe có nực cười hay không, chỉ vì một câu nói của người mà ta đã nhảy xuống đây đó!!!???".
"Vậy bây giờ ngươi đã cảm thấy hối hận rồi........?!".
Huyết Ngạn Nhiên nhắm mắt lại, thì thầm: "Không! Nếu ta đã quyết định rồi thì sẽ không có chuyện hối hận! Mà với lại từ đây có thể nhìn thấy người mình mong nhớ, nhưng ta tìm mãi vẫn không thấy 'thái tử'! Vậy thì chỉ có hai khả năng, một là người đã thành 'thần đế' rồi, còn hai là... có thể người cũng đang ở nơi này!!!".
"Nếu như là khả năng thứ nhất thì sao, là thứ hai thì sao???".
Huyết Ngạn Nhiên chau mày: "Hình như là ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó!".
".......!!!......???.......".
Huyết Ngạn Nhiên hơi cúi đầu, tay nắm chặt dây xích sắt: "Nếu như người thực sự đã trở thành 'thần đế' rồi thì nhất định sẽ đến đây gặp ta!!! Còn nếu người đã đang ở đây rồi thì cũng sẽ tìm thấy ta thôi".
"Sao ngươi dám khẳng định là hắn sẽ đến?".
Huyết Ngạn Nhiên cười, nói: "Không phải là người đã đến đây rồi sao 'Huyền Vũ thần đế'! Người để ta chờ lâu quá rồi đó!!!???".
Huyền Vũ: "Ngàn kiếp không quên!!!".
Huyết Ngạn Nhiên: "Mãi mãi chờ người!!!".
Một thứ ánh sáng chiếu vào nơi ma giới tôi tăm, rọi sáng cả 'Vong Xuyên' hà, nó pha tan xiềng xích đang trói buộc cậu, cuối cùng cậu cũng đã chờ được người.