Cuộc sống đối với chúng ta mà nói là một cuộc chạy đua, sẽ có người vì mệt mỏi mà từ bỏ, cũng sẽ có người cố gắng, kiên trị chạy lên phía trước. Trong thanh xuân mỗi người, bạn sẽ có thể không nhớ rõ người chạy phía sau mình nhưng vĩnh viễn cũng không quên được người chạy phía trước mình. Khi cuộc đua ấy kết thúc, chúng ta lại vô thức bắt đầu một cuộc đua mới. Trong thanh xuân của tôi đã từng nếm trải sự ghen ghét, đố kị, ngưỡng mộ cũng như sự đau đớn, cay đắng nhưng lại là thứ tình cảm đơn thuần, trong veo của mối tình đầu. Tôi đã từng mãi miết đuổi theo một người và âm thầm nhìn ngắn người đó...
Tôi của những năm 17... là một cô gái trong sáng, vui vẻ, dành cái tình cảm đơn thuần, trong sáng nhất để yêu cậu ấy- người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tôi cất giấu đoạn tình cảm của mình ở tận sâu trong đáy lòng, dùng lí trí để che lấp nó. Tôi đeo lên mình một chiếc mặt nạ, sẵn sàng ở bên cậu ấy như một người bạn, vì tôi biết cậu ấy chỉ xem tôi như một cô em gái. Cho đến khi cô ấy xuất hiện... Cậu ấy nói mình thích cô ấy tôi im lặng, cúi gầm mặt ngăn cho nước ko chảy xuống, cậu lại bảo vì xem tôi là bạn thân nên mới nói cho tôi biết, cậu còn bảo tôi hãy giúp cậu theo đuổi cô ấy. Trái tim tôi tan nát thành từng mảnh, cố nặng ra một nụ cười, tôi gật đầu đồng ý. Thứ đau khổ nhất không phải là người mình yêu không yêu mình, mà là khi ở bên người ấy ầm thầm cất giấu nỗi niềm, uống ly rượu đắng vẫn khen ngon.
---------
Cậu và cô ấy hẹn hò, họ vui vẻ nắm tay nhau, vừa đi vừa nói cười. Tôi đứng từ xa mím chặt môi ngăn bản thân không đc phát ra tiếng, nước mắt tuôn như mưa. Tôi thầm tự nhũ bản thân rằng chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi. Tôi vẫn không thể ngăn cản bản thân ngừng yêu cậu ấy, thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn trong tôi. Mỗi ngày theo thói quen tôi vẫn vô thức tìm kiếm cậu ấy trong đám đông, nhưng giờ đây người đi bên cậu ấy đã không còn và vĩnh viễn không thể là tôi.
Tôi quyết định ra đi, có lẽ đây là một kết thúc tốt đẹp cho cả tôi, cậu ấy và cũng là một dấu chấm hết cho thanh xuân của tôi. Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ cậu, chàng trai năm 17 tuổi đã cho tôi biết thế nào là những rung động đầu đời, có lẽ nhiều năm sau khi nhớ lại tôi sẽ mỉm cười vì mình đã một thanh xuân trọn vẹn, tôi không hối hận vì mình đã yêu cậu. Tôi ích kỉ giữ cho bản thân mình một suy nghĩ rằng: ko phải tôi mất đi cậu mà là cậu đã đánh mất tôi, cậu vĩnh viễn cũng không biết rằng có một cô gái vào những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời đã từng dành cho cậu thứ tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất, đã từng lặng lẽ ngắm nhìn cậu, đã từng vì cậu mà rơi nước mắt... Ra đi chính là sự ích kỉ cũng như lòng tự trọng còn sót lại mà tôi dành cho bản thân mình. Tôi ra đi mang theo tất cả những kỉ niệm, ước mơ và cả thứ tình cảm đơn phương của tôi dành cho cậu ấy. Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi, mong rằng trong tương lai tôi có thể bình tĩnh và mỉm cười nói với cậu rằng tôi đã từng thích cậu