xin chào tôi là Phạm Nguyệt hiện tôi là một tổng tài của một công tí lớn một hôm tôi đang lấy tài liệu trên tủ sách thì thấy
Nguyệt : ủa gì đây một cuốn tiểu thuyết à trông hay đấy thôi cứ cất tạm vào túi chốc về nhà xem vậy
Khi về đến nhà buổi tối đang đọc tiểu thuyết
Nguyệt : ( ném xuống ) tiểu thuyết hì mà vô lí vài con nữ phụ thì lúc nào cũng bị con nữ chính hãm hại mà ko biết suốt ngày yêu đắm 3 thằng nam chính , bực thế thôi đi ngủ cho đỡ bực
Đang ngủ bỗng cô tỉnh dậy và thấy xung quanh mình toàn màu đen, cô kêu lên
Nguyệt : đây là đâu
Bỗng cô nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết vừa rồi bước ra và bảo ( nữ phụ tên là Hàn Tuyết Băng )
Băng : đây là ảo cảnh của tôi
Nguyệt : tôi nhìn cô hơi quen quen ko nhẽ cô là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc
Băng : đúng vậy tôi xin cô hãy thay thế tôi bảo vệ gia đình của tôi vì tôi mà họ bị liên lụy và cô hãy giúp tôi trả thù những người đã hãm hại bạn thân tôi
Nguyệt : ( cô ấy thật đáng thương ) được rồi tôi sẽ giúp cô trả thù bọn họ và bảo vệ bạn thân của cô
Băng : cảm ơn cô
Sáng hôm sau sau khi xuyên không
Băng : áaaaaaaa
Cáu gì dính trên mặt mình thế là phấn à , mình phải đi rửa mặt đã
Băng : haizz rửa mặt xong thoải mái quá . Xem có gì mặc ko nào
Sau khi mở tủ đồ ra thì ....
Băng : cái gì đây toàn vải à bộ thì hở hang còn là màu hồng nữa
Băng : để mình tìm xem có bộ nào mặc đc ko nào
Cô ấy cứ tìm mãi tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy 1 bộ màu đen hợp với cô
Tác giả : giải thích một chút kiếp trước ngoài làm tổng tài cô ấy còn là 1 sát thủ cấp S nên cô ấy chỉ thích những bộ đồ màu đen
Băng : thôi xuống nhà vậy
Mẹ : băng nhi còn tỉnh rồi
Bố: có phải con ko sao hôm nay con lạ thế