Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô. Người dìu dắt đời em đến bên kia bến bờ. Cảm ơn vì tất cả, tuổi thanh Xuân của tôi thật may mắn khi có những hồi ức đẹp đẽ về các bạn:
Trường, lớp, thầy cô và cả đám bạn tôi ơi. Rồi mai này khi xa nhau, mỗi người sẽ là một phần mảnh ghép còn đọng lại trong phần trí nhớ của tôi.
Tay tôi lật từng trang đầu của cuốn lưu bút kỉ niệm. Năm THPT trôi qua thật êm ả như những cơn sóng nhỏ gợn đều trên mặt hồ tĩnh lặng. Tươi đẹp biết bao, lần đầu học đại học quả là một điều khó khăn. Chẳng quen lấy một ai nhưng rồi các bạn, những người bạn đã học chung với tôi trong suốt chừng ấy năm học cấp ba. Mọi người đã cho tôi biết định nghĩa của tình bạn là gì? Và chữ bạn thực sự nó như thế nào ? Vui lắm, có những điều mà tôi ngỡ nó sẽ không đẹp đến mức như thế. Tôi thật không thể tin tuổi học trò của mình sẽ trôi qua một cách đầy ý nghĩa như vậy. Cùng vui, cùng buồn, cùng học và cũng có những lúc đứa này ôm đứa kia khóc sướt mướt.
Đương nhiên thời đi học cũng không thể tránh khỏi những thứ tình cảm ngây ngốc, khờ dại của lứa tuổi non nớt ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc đấy:
Một bạn nam mặc đồ đẹp khỏi phải bàn trên tay cầm một bó hoa. Hoa có sắc đỏ rực rỡ và đẹp hơn bao giờ hết. Cậu lấy hết can đảm và sự chân thành để bày tỏ tâm tư với cô gái. Cả lớp rừng rừng lên như xem hội. Cứ hô:
Đồng ý đi! Cậu bạn gái đó mới bất ngờ quá lấy tay che miệng. Mãi một lúc lâu thì cô mới dang tay đón nhận tình cảm. Và thế là hai người ôm nhau. Phải nói lúc đó tiếng tí tách của điện thoại vang lên dữ dội. Chụp để mốt chọc tụi nó ý mà. Phải nói lớp 12A... đã cho tôi những khoảng khắc đáng nhớ nhất của thời còn đi học. Và người quan trọng nhất đó là cô.
“ Cô giáo của chúng em, bọn con yêu cô “
Đó là những lời mà lớp tôi nói với cô trong nhưng ngày cuối xa trường. Cô đã khóc trong ngày chụp kỉ yếu của lớp tôi. Thấy cô khóc lớp tôi cũng vỡ oà trong nấc nghẹn. Lớp trưởng là người khóc nhiều nhất luôn.
Cũng phải, cậu ấy là người chăm lo cho lớp,la rầy các bạn và cũng là người hiểu rõ từng thành viên của đại gia đình 12A.., tôi và các bạn nữ cùng an ủi nhưng không hiểu sao cũng xúc động mà khóc cùng luôn. Ngày chụp kỉ yếu mà lớp tôi cứ chảy nước mắt không hà! Các bạn nam còn khóc kinh hơn các bạn nữ nữa cơ!
Ai biểu mấy người cứ làm cô phiền lòng, luôn nghịch ngợm làm chi? Giờ đây không còn nghe những lời trách mắng ôn tồn hay những lần bị cô phạt nữa. Chẳng còn những lúc đi học trễ hay những lần ăn vặt trong lớp mà bị cô bắt gặp mà đó chỉ còn là hoài niệm là tiếng cười là những cuộc trò chuyện ôn lại thời xưa trong những lần họp lớp.
Thời học sinh trôi nhanh như một giấc mơ. Ngày chụp hình kỉ yếu khó lắm mới chụp được một tấm nên hồn vì ảnh nào cũng toàn cảnh ướt át..mọi người cầm tay nhau diện cho mình chiếc áo phông lớp đứng kề sát nhau, cô giáo thân quý đứng giữa cầm nhánh Phượng Hồng.
Đứa nào đứa nấy rạng rỡ, thợ ảnh hô:
1...2..3 chụp...
Cả đám nhảy lên, người cô cười tươi ánh mắt hướng về phía máy ảnh. Cùng lúc nhánh hoa rơi xuống như kí ức học trò đã qua nhưng vẫn còn hiện hữu mãi ở ngôi trường xưa.
Tấm ảnh cuối cùng của trang sách và những dòng chữ nắn nót viết lên đó : “Mãi yêu!” Tôi sờ lên một lúc lâu rồi hít một hơi sâu. Gấp cuốn lưu bút lại rồi đặt nó ngay ngắn vào chiếc bàn thô sơ năm xưa!