Khi hoàng hôn lặng lẽ buông xuống là lúc trả lại sự yên tĩnh vốn có đến lạc lõng của màn đêm là lúc kết thúc một ngày bận rộn , nhọc nhằn của bao người.
Có thể sau một ngày bận rộn có nhiều người thích sự yên tĩnh để suy nghĩ về tương lai và sẽ làm gì và ngày mai cho nên không thích nơi đông người ồn ào . nhưng với tôi nó là một nỗi sợ đến ám ảnh, tôi sợ khi ở một mình sợ sự yên tĩnh của màn đêm và điều tôi sợ nhất của nó là sự yên tĩnh ấy sẽ lấy đi mất người quan trọng nhất của tôi .
Miệng thì cứ nói là sợ nhưng tôi lại cứ nhốt chính mình vào bên trong bóng đêm mà tôi tạo ra cùng với sự cô đơn , tự ti và sự cô lập của chính bản thân tôi, cứ tưởng như m.n lãng quên tôi . tôi dần dần đóng chạch lòng lại một lần nữa.
Đến khi một người bạn mà tôi cho rằng là không tốt ngay từ đầu ,nhưng không ngờ cái mà tôi cho rằng không tốt ấy lại mở rộng đôi bàn tay chào đón tôi một cách hết sức tự nhiên với tôi và lòng tôi cũng dần dần đáp .
Tựa như tôi đang ở trong màn đêm của mình cũng bao suy tư một mình bỗng nhiên có một tia sáng của sự hi vọng dẫn hé mở.
Nhưng rồi không được bao lâu thì người bạn đó hiểu lầm tia hi vọng vì vậy cũng biến mất tôi cũng buông tay lặng im.
Và rồi số phận treo đùa với tôi một lần nữa rồi cũng biến mất.
Trước khi Tôi sợ bóng đêm sợ ở một mình thì cũng như m.n thích sự đơn giản không ồn ào và vốn dĩ là một lạc quan hòa nhập với m.n
là vì số phận sắp xếp tôi phải tự nhốt mình lại trong bóng tối mà mình tạo nên.
mình mong mình người cố gắng mở rộng lòng tin của mình nếu không giống như tôi.
____________________________________________________________________________________
có lỗi mong m.n bỏ qua