Kể từ khi quen nhau, thật không nghĩ sẽ có ngày này: Buổi hẹn hò cuối cùng.
Hôm ấy, tôi đến sớm hơn giờ hẹn những 30 phút. Không khí dường như chẳng hiểu tâm trạng tôi, vẫn rất tươi đẹp. Cây cối, hoa lá ,.... Tất cả vẫn bình thường, thậm chí có phần đẹp hơn. Đứng dưới gốc cây kỉ niệm, nước mắt tôi cứ trực trào tuôn ra... Anh đến chỗ hẹn đúng 7h, khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Bình thường tôi cao su lắm, phải tầm nửa tiếng sau giờ hẹn tôi mới lục tục ra khỏi nhà. Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ má tôi, rồi nhanh chóng rụt lại. Anh nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi quanh bờ hồ. Giờ đang là mùa xuân, muôn hoa nở rộ. Không khí ấm áp của mùa xuân khiến người ta dễ chịu đến lạ thường.Tuy nhiên, tôi chẳng mấy để tâm đến thời tiết, chỉ lẳng lặng đi theo anh. Trái với tôi, anh vẫn bình thản như mọi ngày. Tôi có thể nhận ra điều đó. Ngay từ lúc mới tới, anh chẳng có vẻ gì lạ. Chẳng buồn. Chẳng khóc. Chẳng lưu luyến gì nơi đây... Đi dạo 1 hồi, anh bỗng dừng lại, mông lung ngắm từng cánh hoa rơi. Từng cánh hoa rơi xuống như từng kỉ niệm trôi mất.Anh bỗng khuỵu xuống, cầu xin tôi tha thứ. Chỉ chờ có thế, nước mắt tôi tuôn ra. Tất cả chẳng khác gì ngày anh tỏ tình tôi 4 năm trước. Vậy mà giờ đây, chỉ vì sự nghiệp, anh sẵn sàng rời bỏ tôi. Anh đã từng hứa sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời này. Nhưng giờ nghĩ lại, lời hứa đó chỉ như gió thoảng qua...
-----------------------------
Gần trưa, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ buồn về ngày này 3 năm trước. Cô khóa cửa rồi bước nhẹ xuống đường. Vừa đi dạo, cô vừa nhớ lại ngày anh đi. Anh đi chẳng nói một lời, chỉ nhẹ buông tay tôi, chạy theo tiếng gọi của người ấy.
Giờ đây, anh đã lên đến đỉnh cai sự nghiệp, có một người vợ tài giỏi, xinh đẹp và 2 đứa con thơ. Tôi chỉ biết đứng nhìn, rồi lẳng lặng quay vào nhà. Ngồi nhâm nhi tách cà phê đắng, cô chẳng biết nên buồn hay vui. Hôm nay vừa là ngày anh tỏ tình vừa là ngày chia tay. Nhưng sao tôi có thể vui? Ngày này đâu thèm đếm xỉa đến tâm trạng tôi? Nó cứ đi qua đi lại trong cuộc đời tôi. Khóe mắt tôi ngân ngấn nước... Một ngày lại kết thúc
Anh cầm cốc capuchino lên, nhấp 1 ngụm rồi thở dài. Anh nhìn về phía xa xa, bỗng thấy bóng dáng như cô. Anh vội lao ra đường. Nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Anh thở dài não nề nhìn ra tòa chung cư Grand - nơi anh và cô đã từng góp từng đồng tiền để có được 1 căn hộ ở đó. Những tháng ngày tuy vất vả nhưng hạnh phúc ấy làm anh day dứt mãi. Anh lái xe đến chung cư, hỏi xin chìa khóa. Nhưng lúc vào thì thấy cửa không khóa. Anh bước vào phòng ngủ và bất ngờ khi thấy cô đang nằm ngủ ở đây. 3 năm trước, cô đã dọn hành lý ra khỏi chung cư. Không ngờ sau khi dọn đi cô lại lẳng lặng quay về. Anh ngồi bên giường, nhìn giọt nước nước mắt đã khô còn đọng trên má. Cô bỗng tỉnh dậy, lau vội hai hàng nước mắt. Cô chẳng nói chẳng rằng, chạy ra khỏi chung cư. Anh vội đuổi theo, bất ngờ một chiếc ô tô chạy qua.
"Rầm"
[........]
Cô chạy đến rồi khóc lóc thảm thiết.Anh khẽ vuốt tóc cô, thều thào nói những lời cuối cùng:
" Anh yêu em"
Rồi anh ngất lịm đi. Khi xe cứu thương tới thì đã muộn. Ngồi bên xác anh, cô chỉ biết gào khóc gọi tên anh. Nhưng anh nào nghe thấy. Anh đã về với cõi vĩnh hằng, bỏ cô một mình lại thế gian. Tình yêu của họ mãi còn đó, vẫn sâu đậm; như chưa từng chia ly, cắt đứt.....
[THE END]