Trần Hạ thu dọn đồ đạc của mình một cách lặng lẽ,biệt thự xa hoa lộng lẫy này vốn không phải nơi mà một người thấp bé như cô có thể với tới được.Cô từng vọng tưởng trở thành nữ chủ nhân của nơi này,đem trao thời thanh xuân dài đằng đẳng của một người con gái cho anh,12 năm đổi lấy cái gì?Cái tin anh đi kết hôn với người con gái khác ư?Anh và cô ta bước trên lễ đường trước con mắt của bao nhiêu người,rồi thề thốt,rồi...trao cho nhau một nụ hôn ư?Hạ n lấy tay lau nước mắt,rồi xách cái vali màu hồng đi ra khỏi căn biệt thự này.Đi ra tới cổng,cô đã đụng mặt anh-Hạ Cảnh Ninh,anh nhìn cô xách vali,tức giận tột cùng,nắm chặt lấy cổ tay Hạ n,nói:
-Em định đi đâu?
-Đi khỏi nơi này!Chẳng phải anh và cô ta sẽ chuyển tới đây sống sao?Chẳng nhẽ anh muốn bạn gái cũ và vợ ở chung nhà à?
-Ai nói với em cô ta sẽ sống ở đây?Ai cho phép em rời xa anh?
Anh siết mạnh cổ tay cô làm cô nhăn mặt mà kêu lên:
-Đau….!
Cảnh Ninh nhìn thấy Hạ n nhăn nhó,liền buông lỏng cổ tay cô ra
-Cô ta không ở đây thì ở đâu?!Vợ chồng mà không ở chung nhà à?-Hạ n hờn dỗi nói
-Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không?Vào nhà đi
-Em rất bình tĩnh và em biết rõ mình đang làm gì!Chẳng phải anh rất muốn em đi khỏi chỗ này để đón cô vợ sắp cưới của anh sao!?
-Em….!Thôi được!Nếu em muốn đi thì cứ đi!Anh muốn xem thử ngoài nơi này ra thì em đi đâu được!
Anh hất tay cô ra rồi đi thẳng vào nhà,dường như rất tức giận.Cô nhìn theo anh,rồi thở dài đi mất hút