hắn tên gia Kiệt . hắn giết chết bao nhiêu người rồi ? không hắn không hề giết ai cả hắn chỉ giết người trong mơ thôi . bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi. hắn không giết người nhưng khi tỉnh dậy bán tay hắn cơ thể hắn đấy máu màu ở đâu ra thế . hắn không giết người tại sao họ lại chết . hắn là một con quỷ . hắn không biết thật sự không biết . có ai có thể nói cho hắn biết hắn phải làm gì
cánh cửa bật mở . trước mắt anh là mẹ kế của anh , người đàn bà ti tiện đó đang không mảnh vải che thân cùng với gã tình nhân của mụ . thấy cánh cửa tự nhiên mở , cả hai giật mình quay ra . gã đàn ông trên giường giận dữ nói :
mày là ai ? tại sao tự ý xông vào phòng của người khác ?
. người đàn bà mặt tối xầm lại , lúng túng mở miệng
Gia ...... Gia Kiệt ! tại ...... tại sao cậu ..... cậu lại ở đây ?
anh cười nhạt giọng đầy tức giận nói:
nếu tôi không ở đây , làm sao tôi thấy cảnh này . làm sao tôi biết bà phản bội cha tôi lên giường với thằng đàn ông khác .
Gia Kiệt ! hãy tha thứ cho tôi . cha cậu bệnh nằm liệt giường , không thể cho tôi ...... nên tôi tìm hắn để .......
thôi đi ! bà nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba hả ? vì bà mà mẹ tôi tự sát . giờ bà lại phản bội cha tôi lên giường với thằng đàn ông khác . tôi không thể tha thứ cho bà .
bà ta mắt trợn tròn kinh ngạc
cậu định làm gì ?
anh nhếch mép nói
tôi sẽ làm gì ư ? tôi sẽ cho bà và gã tình nhân này chết một cách khó coi .
con mắt anh mở to lao đến . rõ ràng không hề bị trói hay bất cứ thứ gì ngăn cản , nhưng họ không thể vùng dậy khỏi giường .
kiệt ! tôi xin cậu ! làm ơn tha cho chúng tôi !
aaaaaaaaaaaaaa
tiếng kêu thất thanh của hai kẻ phản bội vang lên.
một tia máu phọt thẳng vào mặt anh .giật mình tỉnh dậy . thở hắt ra
phú thì ra là một giấc mơ .
vô thức anh đưa tay vuốt mặt . cái gì đây ? bàn tay anh nhuốm đỏ . mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi .
tại sao tay mình có máu ? máu ở đâu ra thế này ?
chạy vào toilet , nhìn vào chiếc gương . toàn thân anh nhuốm đỏ màu màu , nhớ lại giấc mơ vừa nãy , anh kinh sợ .
chẳng lẽ máu của họ ? không thể nào . mình cách đó tận nửa vòng trái đất làm sao có chuyện đó được . chắc mấy thằng bạn chơi xỏ mình đây mà chuốc say mình rồi đổ máu lên . thở hắt ra
thật là .....
mỉm cười anh vào buồng tắm , gội rửa hết máu trên người . tắm xong anh lôi hết những thứ dính máu vứt đi , thay bằng những thứ mới . dọn dẹp xong xuôi anh ngã người ra giường nghĩ lại ác mộng vừa nãy , nhìn đồng hồ , đã 3 giờ sáng , đang chuẩn bị ngủ tiếp , chợt có tiếng điện thoại reo , là số của bác Chương quản gia . lười biếng nhấc điện thoại lên .
alô ! bác Chương ! có chuyện gì không ạ .
xin lỗi thiếu gia , tôi biết giờ ở bên đó rất muộn rồi , nhưng nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi thiếu gia ạ .
anh chồm dậy , hỏi dồn
có chuyện gì ? có liên quan tới cha tôi không ? cha tôi làm sao phải không ? bác nói nhanh tôi nghe !
không lão gia không sao . là phu nhân .
anh thở phào nhẹ nhõm .
bà ta làm sao vả lại bà ta có làm sao cũng chẳng liên quan đến tôi .
thiếu gia ! phu nhân chết rồi .
anh sững người . không lẽ trùng hợp thế sao .
kể tôi nghe chuyện là thế nào ?