" Thời ấy , khi còn là học sinh cao trung , tôi đã nghĩ tình yêu thuở học trò chính là đẹp nhất . Hồn nhiên nhất , ngây thơ nhất .
Ấy vậy mà khi gặp được em . Vào lúc hoàng hôn chỉ còn hắt lại vài ánh chiều tà nhỏ nhoi dần khuất đi vì bóng tối . Và những sợi mây trắng đã ngả vàng đang mỏng dần vì ánh sáng mất đi .
Khuôn mặt em xinh đẹp hơn vì trong ánh mắt em có một chút đượm buồn vì cuộc sống . Tôi có thể thấy mình trong ấy . Nó trong suốt và long lanh hơi vàng vàng vì tia sáng cuối cùng của mặt trời hắt lại . Rồi liền biến mất như là hư vô . Khoảng không gian lộ ra cả một màn đêm vĩnh cửu , lấp lánh ánh " pha lê " !
Tôi bị sắc đẹp ấy làm cho mê muội , đến khi em lên tiếng phá vỡ sự vắng lặng ấy !
- Ơ ! Xin chào ! Anh không sao chứ ? Tôi xin lỗi ! Tôi không để ý lắm nên mới va phải anh . - Giọng nói của em trong trẻo cất lên vài lời xin lỗi . Đến lúc đó , tôi mới chợt bừng tỉnh .
- Hả ? Sao ? À , à không ! Không sao ! Một nửa cũng do lỗi của anh . - Tôi đưa tay ra sau đầu gãi gãi như tỏ vẻ ăn năn . Rồi sau đó em bước đến gần hơn . Lúc đó cơ thể tôi như bị hóa đá . Tôi ngắm kĩ được khuôn mặt của em , thật xinh đẹp biết bao ! Tựa như những đóa hoa tươi đang mỉm cười dưới màn đêm tĩnh lặng .
Tôi thoáng có chút ngại ngùng , má tôi đã hơi ửng đỏ . Em đưa cặp mắt vô hồn nhìn tôi . Tay em nhẹ nhàng đưa lên trước mắt tôi . Tôi thấy rằng , tay em thật nhỏ ! Nó vừa trắng mà nhìn có vẻ mềm mịn . Chẳng khác gì thân cỏ lau cố tình chứng tỏ nó là tre , trúc . Ngón tay em thon dài nhưng rất gầy và bé . Tựa như những cánh hoa tuy líp đã héo mòn héo dần theo sự vất vả của đời người . Tôi thấy mà đau lòng .
Rồi em dần đưa cánh tay ấy lên đầu tôi , sau đó lại đặt xuống . Mang theo một chiếc lá xanh nho nhỏ . Trông giống như trồi mới nở , chắc lại bị ngọn gió nào cuốn lìa khỏi cành đây mà .
Em nở một nụ cười buồn nhìn tôi . Khiến tôi cảm nhận hết đê mê này đến đê mê khác . Tôi và em không nói một lời nào . Rồi từ đâu bỗng xuất hiện một cơn gió , nó thoảng qua khiến cho em trở lên xinh đẹp hơn , mê người hơn ! Và nó cũng đã vô tình phá vỡ sự yên lặng tĩnh mịch này .
Sau đó , em nói với tôi :
- Anh tính đem theo một chiếc lá non mới nở này trên đầu đi khắp nơi hay sao ? - Rồi em che miệng cười khúc khích . Tôi thấy em cười , bất giác cười theo .
- Cảm ơn em ! - Tôi nhận thấy lòng tôi đã bị tiếng cười vui vẻ của em xóa đi tất cả muộn phiền trên đời . Bỗng em lên tiếng :
- À , chuyện hồi nãy ... - Tôi biết em định nói gì , liền nở một nụ cười tạo cho em sự thân thiện .
- Anh không bận tâm đâu ! - Rồi em tươi cười với tôi . Lúc ấy , tôi thấy em thật trong sáng dễ thương , hiền lành lễ phép . Bấy giờ , mặt trăng đã nhô lên được phân nửa . Tôi liền hỏi :
- Em tên gì vậy ? - Tôi nhìn em
- Em tên là Huyền Nguyệt ! - Lúc đó , đầu của em có hơi nghiêng về bên trái . Tôi thấy thật đáng yêu . Rồi tôi cũng đáp lại .
- Ồ ! Huyền Nguyệt sao ? Tên em thật đẹp nhỉ ! Nó có nghĩa là " Ánh trăng huyền ảo " phải không ? - Tôi hỏi .
- Vâng ! Đúng ạ ! Vậy còn anh ? - Em hỏi tôi .
- Anh là Thu Bạch Vân . - Tôi trả lời
- Thu Bạch Vân ? Oa ! Nghĩa là " Mây trắng trời Thu " anh nhỉ ?
- Ừ ! Đúng rồi !
- Hi hi ! - Em cười nhỏ nhẹ ! Nụ cười ấy tựa như một Thiên Sứ trong sáng đang vui đùa dưới trần gian . Rồi bỗng ...
- Thôi ạ ! Em về đây ! Em còn phải học bài và đi làm thêm nữa ! Chào anh !
- Khoa_ ... !
Tôi chưa kịp nói hết câu , em đã biến mất ! Khi ấy , tôi nhớ rằng , mặt trăng đã lên cao hẳn . Thân thể em nhỏ bé bị gói gọn vào bên trong , ánh hào quang tỏa ra làm em đẹp đến mê hồn . Và em biến mất đột ngột khiến cho tôi thấy hụt hững mà muốn tìm em , làm em trở thành của riêng tôi .
Đến lúc tôi về nhà đi ngủ ! Tôi không thể nào chợp mắt . Tôi ngước lên nhìn trăng , chưa bao giờ tôi thấy ánh trăng lại đẹp tới như vậy ! Liệu em có đang ngắm cùng tôi ?
Mọi người xung quanh tôi hay bảo rằng : " Lũ nhà nghèo thật chướng mắt , cảm thấy thật dơ bẩn ! " . Nhưng tôi lại nghĩ khác , vì tôi gặp được em ! Hình ảnh một Thiên Sứ đáng yêu lương thiện , trong sáng hiện rõ dưới ánh trăng mơ hồ . Nụ cười dịu dàng nhìn tôi . Không hề bị vấy bẩn bởi hai chữ nghèo hèn . Mà còn sạch sẽ xinh đẹp . Em tựa như một bông hoa đã tàn , nhưng linh hồn em chắc chắn sẽ mãi tươi trẻ . "
__________________________________
Tôi yêu em ! Tình yêu của tôi !
Thu Bạch Vân !