Em là hướng dương nhỏ
vì anh mà tương tư
suốt ngày cứ tưng tửng
hết thương rồi lại nhớ
Một hôm trời nắng tỏ
em mượn gió tỏ tình
nhưng anh lại vô tình
làm vỡ trái tim em
Em ngu ngốc cứ chờ
đợi một ngày anh đến
nói với em thật sến
làm người yêu anh nhé!
Nhưng ngày ấy không đến
anh đi đâu mất rồi
bỏ em lại một mình
cho đến khi tàn phai...
Cuộc tình của hướng dương nhỏ, vừa chua lại vừa chát. Vì một người không xứng mà tổn thương đến tàn phai. Nhưng cô ấy không trách người con trai đó, mà chỉ trách cuộc đời của mình quá ngắn ngủi, không đủ để đợi người.
Suy cho cùng, cô ấy vốn là hoa hướng dương, kiên cường bất khuất luôn nhìn về phía mặt trời trên cao. Mà mặt trời mọc rồi lại lặn nên chẳng thể bên cô mãi.
Đến phút giây cuối cùng, khi bình minh còn chưa kịp thay phiên cho màn đêm hướng dương đã đi rồi...
Cô ấy hận không thể sống lâu hơn chút để được gặp người mình yêu lần cuối. Hận bản thân tại sao lại là một đóa hoa với tuổi thọ ngắn ngủi. Sớm nở tối tàn... liệu ai sẽ tiếc thương cho loại hoa tội nghiệp này?
Còn mặt trời vẫn không hay biết gì, anh chẳng biết có người con gái đã nhớ thương anh. Anh chẳng biết có người đắm say anh cho đến lúc chết.
Anh chỉ biết mình là kẻ trên cao, không một ai với tới. Luôn nhìn những sinh vật bên dưới bằng ánh mắt coi thường. Tình yêu đối với anh là một thứ rẻ mạt không đáng để nhắc đến. Và những con người đang yêu kia chẳng khác gì những kẻ điên.
Sau cùng hướng dương vẫn chỉ là tự mình đã tình...