Ăn ở tốt nhưng không điều độ, đại lão mở mắt ra liền thấy mình xuyên không rồi. Xuyên không thì cũng thôi đi... cả ngày đều bị nghẹn cẩu lương. Đại lão quá khổ.
----
Đại lão tập tành viết tiểu thuyết đam mỹ, dưới một môi trường tác giả mạng nhiều như cỏ, lăn lộn bao lâu cuối cùng cũng có một chỗ đứng trong nền tản văn học mạng.
Đại lão hàng ngày ngoài đọc tiểu thuyết trau dồi kiến thức viết truyện, khả năng chém gió thượng thừa nhưng một chút kiến thức chăm sóc bản thân cơ bản cũng không biết.
Sinh hoạt không khoa học, cuối cùng ngày đột tử cũng đến.
Vốn tưởng mở mắt ra sẽ thấy Hắc Bạch vô thường đầy soái khí hoặc tổng công Diêm Vương gia... ai ngờ, đại lão xuyên không rồi.
Người thường xuyên không đều là làm nữ chính ngôn tình, tiểu thư gia thế khủng, sát thủ cường đại, hoàng hậu, công chúa gì gì đó... mặc dù cảnh đời khó khăn nhưng đại lão đảm bảo có thể lật ngược tình thế... đi tới đỉnh cao nhân sinh mà...
Đại lão mím môi, mắt nhìn thẳng... cố gắng khắc chế biểu tình của bản thân.
Bên tai vang vọng âm thanh giới hạn độ tuổi.
Không sai, đại lão đã xuyên không thành một tiểu nô tỳ.... cảnh đời cực kì bình thường, còn được chủ nhân quan tâm, cùng chủ nhân theo đuổi tình yêu đích thực.
Hằng ngày đều được chứng kiến cảnh hai nam nhân ân ái... trước đây, đại lão phải tưởng tượng bao nhiêu thì hiện tại được chứng kiến bấy nhiêu.
Ôm
Hôn
Ân ái
Làm nũng
Giận dỗi
Tất cả đều được đại lão thu vào trong mắt.
Văn chương không lùi, Đại lão chuẩn bị xuất bản cuốn sách đầu tiên đây.
Đỉnh cao văn học, hãy chờ đại lão ta chinh phục đi