Ngày hôm đó trời mưa rẫm rã, tôi thì không mang theo ô hay áo mưa. Nước mưa cứ rào rào rơi xuống mặt đất, hắt vào khuôn mặt đang ướt đẫm của tôi. Tôi chỉ biết cầm theo cặp sách mà chạy trên con đường ngập lụt cả toàn nước mưa. Tôi chạy vào điểm đón xe bus. Tôi thở hổn hển, người ướt từ đầu đến chân. Tôi định bắt một chiếc xe để về nhà nhưng người lái xe lại nói rằng do tôi ướt quá, sợ ảnh hưởng đến mọi người nên tôi không được lên. Tôi buồn thiu. Tôi cũng không dám ngồi xuống ghế sợ mình làm ướt người khác không ngồi được.
Suy nghĩ trong giây lát, tôi lại che đầu dầm mưa. Đang chạy dở, bỗng tôi thấy đầu mình sao cứ ong ong mà choáng váng, có lẽ do tôi đã đi mưa quá nhiều.
Đột nhiên, một cánh tay đỡ tôi dậy, cầm ô che trên đầu tôi. Tôi hoảng hồn giật mình ngước lên. Anh ấy là một người đẹp trai ngời ngời, giữa trời mưa mà vẫn tỏa ra những tia sáng kì lạ. Tôi dụi dụi mắt rồi lại lắc lắc đầu để chắc là mình không mơ. Tôi tự nhủ mình không được mê trai nữa.
"Cảm ơn anh!", tôi cười, rồi nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của anh.
Tôi cố đứng thẳng dậy, rồi cầm lấy chiếc ô còn lại mà anh đã đưa tôi.
Thấy tôi đã cầm ô, anh khẽ cười rồi chạy đi, tôi có cảm giác như anh muốn nói rằng: "Cầm lấy đi, lần sau nhớ mang ô dự phòng đấy!".
Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như được bảo vệ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy rung động. Cảm giác ấy... thật ngọt ngào biết bao.
--------
Lời tác giả: Câu chuyện trên được viết dựa trên một câu chuyện không có thật mà đang trời mưa nên tác giả nổi hứng nghĩ ra.
Thanks mọi người đã ủng hộ.
P/s: Nếu ai thấy hay có thể lấy ý tưởng để viết câu chuyện cho riêng mình.
----Yoonie----