tối hôm đó tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó .Không hiểu sao tôi có một cảm xúc không diễn tả nổi.
Sáng hôm sau tôi vẫn cứ lo nghĩ về chuyện tối hôm đó...*Từ đó tôi cứ nghĩ tôi đã yêu anh ấy đó là cảm giác đầu tiên khi tôi yêu*
Chúng tôi cũng quen được một tuần qua fb rồi nhưng có một ngày chúng tôi vẫn nhắn tin như thường lệ .Tôi vẫn không biết gì cả mà vẫn nói vui vẻ sau một lúc anh ấy nhắn với tôi điều tôi không thể tin được " đây là lần cuối cùng chúng ta nhắn tin với nhau "tôi suy nghĩ lâu rồi trong lòng tôi cứ có cảm giác đau đớn hơn cả lấy dao đâm tôi "tôi nhắn lại nhưng không kịp nữa rồi anh ấy đã chặn tin nhắn của tôi tôi khó chịu và bực mình vì bị phản bội ngay lần đầu tôi yêu.
Tối hôm đó tôi cứ buồn và lúc đi ngủ tôi nghĩ lại thì tự dưng nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng tôi ôm chặt chú gấu bông của tôi và khóc ,cứ khóc tôi vẫn cứ nghĩ đến cho dù tôi có làm thế nào đi nữa thì tôi vẫn nghĩ đến và tôi lại khóc cứ thế tôi ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau tôi cố không để mình nhớ lại chuyện đó rồi tôi tự nhủ với bản thân rằng *không sao chỉ là một tên đàm ông khốn nạn mà thôi mà *nhưng tôi vẫn cứ buồn .
Tối hôm đó tôi nghĩ lại hồi lâu rồi tôi đã nghĩ kĩ hơn và tự nói với bản thân rằng *Không sao chỉ là một tên đàm ông khốn nạn thôi mà .Không có thằng nào thì có thằng khác đàn ông như thay áo mà.
Và từ đó trở đi tôi không muốn yêu nữa .
TIỀN CÒN QUAN TRỌNG HƠN
TÌNH YÊU
CÓ AI GIỐNG TÔI KHÔNG NÀO ĐIỂM
DANH CÁI