-Lớp trưởng à ,tớ thích cậu ( ̄3 ̄)
Đây là lần thứ 7749 mà Diệu Anh nói câu này với lớp trưởng lạnh lùng nhà cô. Cô thích anh từ lúc mới vào trường. Cô còn nhớ như in lần đó cô vì dậy muộn mà đến nhận lớp trễ, không may trời như muốn ngược cô vậy, lại đổ cơn mưa ngay lúc này, cô đành vội chạy vào một mái hiên để mà trú mưa.
Đợi mãi, mà chẳng thấy mưa tạnh, cô bắt đầu lo lắng, nhưng bỗng dưng, một chiếc dù màu đen xuất hiện ngay trong tầm mắt cô cùng với một giọng nói lạnh lùng :
-Cầm lấy .
Cô giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt soái khí bức người, trái tim nhỏ bé của cô bỗng chốc đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ :"Đây rồi! Đây rồi! Bạch mã hoàng tử của đời mình. "
Ngước mặt lên định nói với anh vài câu thì anh đã lạnh lùng quay đi để lại cô ngẩn ngơ một mình.
Cô vội vàng bình tĩnh lại, việc cấp bách bây giờ là đến lớp học mặc dù trong tâm cô đang tiếc nuối đến chết vì chưa được làm quen với hoàng tử đẹp trai.
Nhưng có lẽ, lần này ông trời không phụ lòng cô, khi cô bước vào lớp liền nhìn thấy nam thần của mình, thờ ơ ngồi ở một góc. Cô sung sướng đến muốn hét toáng lên nhưng may mắn cô đã kiềm chế lại được .
Từ đó, cô bắt đầu lợi dụng việc trả dù, vứt hết liêm sỉ để cưa cẩm nam thần, tuy nhiên chưa một lần thành công.
Suy nghĩ một lúc, Diệu Anh mới hồi thần lại,nhìn thấy lớp trưởng nhà mình đã đi xa, cô vội vàng đuổi theo, hét to đến nỗi tất cả mọi học sinh đều chú ý :
-LỚP TRƯỞNG, MÌNH CHẮC CHẮN SẼ KHIẾN CẬU THÍCH MÌNH.
Lớp trưởng vẫn không quan tâm mà lạnh lùng bước đi, cô chợt thấy có hơi thất vọng. Diệu nhi chợt nghĩ đến những tin đồn ở trường, liệu lớp trưởng của mình có phải là gay không chứ. Sau đó cô lắc đầu, che dấu cảm xúc bất an của mình, tuy cô là một con hủ chính hiệu nhưng nếu nó rơi vào lớp trưởng nhà cô thì phải làm sao đây?
Nghĩ nghĩ, cô liền chạy đến hỏi cái Ngọc Hân -bạn thân của cô, làm sao để lớp trưởng chú ý đến cô.
Ngọc Hân cũng như cô, rất mê truyện nhưng nó lại là dân ngôn, nó nói :
-Theo kinh nghiệm en-nờ năm đọc ngôn tình hóa ngôn lù của tao thì, nếu lớp trưởng có thích mày, sẽ ghen khi mày tiếp xúc với những người con trai khác.Cho nên tao nghĩ mày nên thử một lần.
Cô về nhà và suy nghĩ một đêm, cuối cùng quyết định làm theo lời Ngọc Hân.
Ngày hôm sau cô đến trường, nhưng không còn đến tìm anh như trước nữa, không bám dính lấy anh nữa làm cho lớp trưởng của chúng ta hơi không quen.
Nhưng cho đến khi anh bước vào lớp, bắt gặp ngay cảnh tượng cô đang cười đùa cùng lớp phó.Hai tay lớp trưởng nắm chặt lại, bước nhanh đến chỗ hai người, tức giận tách hai người ra.Anh hướng nhìn cô bằng đôi mắt không độ ấm,cất giọng hỏi :
-Hai người đang làm gì?
Cô mừng thầm trong lòng, quả nhiên là chiêu của cái Hân rất hữu dụng, tuy thế bên ngoài cô vẫn tỏ ra ương bướng và lành lùng nói :
-Tớ làm gì, với ai, cậu quản được sao?
-Không quản được?
Anh nghiến răng nói.
Cô gật đầu. Cô đang chờ đợi anh sẽ kéo cô ra ngoài, hôn cô một cách nồng nhiệt sau đó tỏ tình với cô trước mặt mọi người, nhưng câu nói tiếp theo liền như một gáo nước lạnh tạt vào cô, làm cô hóa đá.
-Cậu ấy là bạn trai của tôi, ai cho cô động vào? Trước đây cô cố ý bám dính lấy tôi, bây giờ lại đến bạn trai tôi, cô muốn chia rẽ chúng tôi phải không hả?
Sau đó, lớp trưởng tức giận kéo tay lớp phó ra ngoài, để lại Diệu Anh đang hóa đá cùng với một đám người đang tiêu hóa một lượng lớn tin tức này. Vui mừng nhất là mấy bạn Hủ, liên lập một club để ủng hộ phát triển tình cảm hai người, còn buồn nhất là cô, một thời say mê hoàng tử ngôn tình của đời mình mà cuối cùng lại....... Ngay sau đó, cô liền xin chuyển trường cùng với cái Hân, một thời mất liêm sỉ vì trai coi như cũng là một kỉ niệm khó quên dưới mái trường này và thời học sinh của cô .
#Đoản