Ngày 16/6/2014
Tại 1 nơi thưa người sống,1 căn nhà nhỏ bên cách đồng lúa vàng,1 cậu bé tay cầm dây diều,nô đùa cùng với cánh diều ấy.
Từ phía xa,đằng sau cái cây to đùng ấy 1 bé gái chỉ biết nấp sau cái cây nhìn về phía thằng bé đang vo cùng vui vẻ với cánh diều ấy,không biết làm thế nào mà đang vui vẻ như thế bỗng đứng khưng lại nhìn về phía cái cây to lớn ấy,cậy giơ bàn tay lên chỉ thẳng về phía gốc cây hỏi to:"Mẹ ơi.đằng kia có bạn gái đang nhìn con kìa"câu hỏi khiến bà mẹ phịt cười,bà đáp:"Vùng đất này là của chúng ta,chỉ 2 mẹ con ta mà thôi không ai dám đến vùng đất của chúng ta".
Cậu con trai nhìn mẹ rồi quay về phía cái cây thì chẳng thấy cô bé đâu,vì mãi ham chơi nên cậu phớt lờ đi và tiếp tục vui đùa cùng với cánh diều của cậu.
Khi cậu lên 10 cậu vẫn chưa đi học mà vẫn sống ở cái vùng đất hoang sơ chẳng có con người nào dám đặt chân đến đây do cái vẻ hoang vắng phát ớn.Vào một buổi chiều cậu vô tình trốn mẹ đi dạo quanh nơi đây thì cậu đến được một nơi mà cậu không thể tin và mắt mình,nó quá là đẹp khác hẳn với mọi thứ quanh đây,1 cánh đồng hoa màu tím,nhớ lại lời mẹ kể rằng loài hoa vô cùng đẹp,đó là loài hoa mà ba đã tặng mẹ trước cái hôm đại họa xảy ra,đó là hoa lavender.
Cậu vừa ngắm nhìn loài hoa tuyệt đẹp này,chân cậu cũng từ từ bước vào,:"Thật tuyệt"nó đẹp tới mức mà cậu phải thốt lên câu nói ấy sao cậu tiến ề phía trước thì hiện ra 1 cô gái mặc chiếc váy màu trắng,bên cạnh là 1 chiếc xe đạp dỏ um đầy hoa,gió nhè nhẹ thổi qua chiếc váy trắng cùng với mái tóc đen nháy ấy bay trong là gió ấy,cậu chỉ biết đứng nhìn chứ không nói gì nên lời cảnh tượng này thật khó mà quên đi trong đời người,đang mải mê ngắm nhìn thì cô gái ấy quay lại nhìn cậu.Chao ôi,cái đôi mắt màu tím cùng với cánh đồng hoa này,thật đúng là tiên nữ hạ phàm.Cô gái vội vã quay đi,1 làn gió lớn chạy về phía cậu làm cậu không nhì thấy gì,mở mắt ra cô gái đó đã biến mất.Cậu thẫn giật mình,tĩnh lại thì chẳng thấy cô bé đâu,trời cũng đã tối rồi cậu liền quay về nhà.
Về đến nhà thì cậu đã đề nghị mẹ cho cậu lên thành phố sống,cậu không muốn phải ở cái nơi hẻo lánh này,cậu muốn mẹ và cậu cùg đi,mẹ cậu thì bỗng nổi nóng lên làm loạn hết cả căn nhà.Cậu tức tối rời khỏi bàn ăn và ra ngoài đi đạo.Đến cánh đồng,cậu ngồi xuống hóng gió và ngắm sao trên trời vừa suy nghĩ đến cô gái ấy,làm cậu thiếp đi mấy canh giờ.Càng đêm xuống gió càng lạnh giần làm cậu tỉnh giấc,cậu đứng dậy về lại căn nhà hẻo lánh đấy thì cậu sững sốt,căn nhà lộn xộn,bừa bộn như vưà bị ai lục tung hết cả lên,cậu bước vào thì chẳng thất mẹ cậu đâu,trái lại hình như phía ngoài cữa sổ lại có ai đó.Cậu chạy ra ngoài,thật bất ngờ người đó lại chính là cô gái mà cậu đã gặp lúc chiều cậu đứng yên ngắm nhìn cô ấy thì tiếng gọi của mẹ cậu.
-"Adi,mày làm cái gì mà nhà bừa bộn thế hả"
Tiếng gọi của mẹ cậu từ trong nhà vọng ra cậu vội cầm lấy tay cô gái kéo vào nhà
-"Mẹ,chẳng phải mẹ nói không có ai trên hòn đảo này sao"
Mẹ cậu nhìn cô gái ấy và nói:"Lạ thay,hòn đảo này lại có người đến chơi sao".
-"Chẳng oán chẳng thù,sao lại tìm đến đây"Mẹ cậu nói tiếp.
Cô gái ấy chỉ im lặng cúi mặt xuống đất,trông cổ rất sợ hãi 1 thứ gì đó.
-"Cháu à,cháu ở đâu sao lại đến được đây".Mẹ tôi bỗng nói chuyện trở nên ngọt ngào hơn
Thì 1 chữ:"Lạc"phát ra từ cô gái ấy.
Sau mấy phút nói chuyện tôi bất ngờ với mẹ rằng,mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi....Ôi thôi rầy quá đi mất không quen không biết mà lại nhận như thế lỡ có gì bất trắc thì sao.Sáng ngày mai vừa mới thức dậy bước xuống giường,mùi hương đồ ăn toả khắ nhà,tôi đi theo mùi hương ấy ra đến bếp,thì cô gái mà mẹ nhận đang nấu ăn đãi cả nhà sao,tôi bước lại gần và hỏi cổ.
-"Này,bạn tên gì"
Một câu trả lời lạnh nhạt
-"Lavendi"
"Lavendi"chẳng phải giống với tên cánh đồng sao,tôi mặc kệ cho qua cứ cho rằng cậu ấy thích hoa lavender nên thế.
Cứ như thế suốt 2 năm qua,căn nhà cũng đã sửa sang lên,nhưng mẹ tôi bỗng phát bệnh và mất vào 1 buổi chiều,gió mùa hạ,Lavendi gọi tôi ra cánh đồng này,thì tôi bẽm lẽn đi ra thì thấy cổ đang đứng giữa cánh đồng y như lúc chúng tôi mới gặp.nhưng lần này tôi thấy lavender đã giần héo,sắc mặt levendi cũng không vui,tôi sợ tôi đã làm gì sai nên tiến lại gần lavendi thì cổ hét lên:"ĐỪNG LẠI GẦN TÔI".
Tôi sửng sốt, Lavendi đây sao,cô gái hiền lành đâu rồi.Tôi mặc kệ chạy lại ôm chầm lấy Lavendi muốn nói cho cô biết điều mà cậu đã giữ suốt bấy lâu rằng
-"Lavendi,tôi thích cậu"
Vừa nói xong Lavendi thì đưng yên,bỗng nước mắt cô rơi xuống từng giọt ướt đẫm phần cánh tay cậu.Tôi chẳng biết làm gì,hay là liều 1 phen vậy
Tôi nâng cằm cô ấy lên,rồi hôn lên môi cô.Chạm môi được 30 giây thì cổ đẩy tôi ra.Hả giận rồi sao.
Cổ quay lại và nói:"Adi,em xin lỗi em không thể thích anh"
Tôi bất ngờ đáp lại cổ:"Tại sao"
-"Chúng ta sinh ra không thuộc về nhau".
Nói xong,những cơn gió lay qua qua,cung với những cánh hoa lavender.Cô ấy thì noi 1 câu:"Tạm biệt"Rồi giần giần biến mất cùng cánh đồng hoa này......
------End-----