Đây là một câu chuyện do trí tưởng tượng của em thôi nhé.
Tôi là một người da đen. Một ngày kia cuối cùng tôi cũng đã xin được việc làm trong một công ty. Vẫn công việc trong văn phòng như bao người khác nhưng tại sao bọn họ lại làm nhiều tiền hơn tôi,thậm chí tôi phải làm gấp đôi có khi gấp ba gấp bốn lần bọn họ. Mà họ được hơn mười mấy triệu, còn tôi chỉ được hai ba triệu. Chẳng lẽ là do màu da của tôi. Chắc là không phải đâu những người làm cùng với tôi họ đều rất vui vẻ mà.
Một tháng trôi qua ở công ty mới. Tôi thấy mọi người ngày càng lạnh nhạt với tôi. Tôi nghĩ rằng chắc là họ chỉ bận quá thôi nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Một hôm, tôi gặp hai anh bạn ở trong công ty này:
– Nè mày.
– Có gì không.
– Mày có thấy ghét cái thằng da đen mới vào làm ở công ty mình tháng trước không.
– Có chứ. Tao nhìn nó như giả nai cái gì đó ấy. Như mấy đứa giả tạo trong phim.
– Thật á. Chắc là thường mua thức ăn cho bọn mình để lấy lòng thôi chứ gì đâu.
– Mà thôi cứ tiếp tục thân thiết với nó đi. Để có người cho chúng ta lợi dụng hahaha.
Khi nghe được câu chuyện này của bọn họ tôi rất buồn. Tôi cứ nghĩ hai người họ là những người bạn thân của tôi trong hai tháng này. Nhưng không, những suy nghĩ của tôi đã sai hoàn toàn. Họ chỉ chơi với tôi, lợi dụng tôi, kể cả khi tiền lương mỗi tháng của tôi chỉ có ba triệu mà thôi. Cái cảm giác mà bị bạn bè mình xem là thân nhất lợi dụng mình thật khó chịu rất khó chịu.
Sáng hôm sau khi tôi đi làm:
– Chào người bạn thân(cô ấy cất lên cái giọng nói đầy thảo mai ấy)
– Chào( tôi đáp lại với giọng đầy buồn rầu)
– Cậu sao vậy, buồn chuyện gì à.(cô ấy đang cố ra vẻ là quan tâm tôi lắm)
– Cậu còn dám nói nữa.(tôi quát lớn vào mặt hai cô ấy)
– C...có chuyện gì xảy ra vậy(hai cô ấy giật mình hỏi)
– Hai người đã không xem tôi là bạn bè, chỉ xem tôi là một công cụ để hai người lợi dụng thôi.(tôi nói ra những lời ấy đầy những nỗi tức giận)
– Mày nhận ra rồi à đồ da đen(một cô gái nói bằng một giọng đầy khinh thường)
– Từ hơn hai tháng qua bọn tao đã không xem cái con da đen như mày làm bạn rồi. Với lại bây giờ mày đã hết giá trị lợi dụng đối với bọn tao rồi. Cút đi.( cô ấy nói như quát thẳng nào mặt tôi cùng với giọng đầy khinh thường)
Khi nghe những lời nói ấy, từng chữ một như từng lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi vậy. Nhưng mà tôi cũng không thể làm gì hơn là lặng lẽ nộp đơn xin nghĩ việc. Vài ngày sau đó, tôi tìm được một công ty mà không có sự phân biệt màu da. Ở nơi đó tôi có rất nhiều người bạn thân.
Hai năm sau
Lúc này tôi đã trở thành giám đốc của một công ty lớn. Hôm nay, tôi có tuyển một số nhân viên vào làm quản lý cho công ty của tôi. Tôi nhìn vào hai hồ sơ mà nhìn tên quen quen, nhưng thôi tôi cũng mời họ vào.
– Chào hai cô, hai cô còn nhớ tôi không.(từ từ xoay chiếc ghế lại)
– Cô là ai(hai người họ hỏi với giọng đầy ngạc nhiên)
– Tôi là cô gái da đen đã từng bị hai người lợi dụng đây này(tôi nói với giọng đầy đắc ý)
– Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi( họ nói đánh và lặp lại nhiều lần)
– Nên nhớ các cô đừng bao giờ phân biệt màu da. Ai cũng là con con người, đều cần có sự bình đẳng như nhau các cô hiểu chưa.
– Chúng tôi nhớ rồi, chúng tôi xin lỗi
Qua câu chuyện này em biết là câu chuyện không hay nhưng mà ý chính của câu chuyện này là MUỐN NÓI VỚI MỌI NGƯỜI LÀ MÀU GIA HAY CHỦNG TỘC NÀO CŨNG LÀ CON NGƯỜI, CHO NÊN CHÚNG TA KHÔNG NÊN PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ MÀ HÃY CÔNG BẰNG. Em xin cảm ơn mọi người đã đọc ạ.