- Em có yêu anh không?
" Có"
- Vậy em có thể đợi anh không,.. anh biết anh ích kỷ nhưng khi nghĩ tới em sẽ thuộc về ai khác anh rất khó chịu...
Cô mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào lòng ngực rắn chắc của hắn, không lớn không nhỏ cất giọng
" Em sẽ chờ anh! Dù lâu đến mấy em cũng chờ anh nhưng anh phải hứa không thích ai khác đâu đấy"
Hắn cười dịu dàng tay khẽ dùng lực ôm cô chặc hơn, lại khẽ cúi người đầu vùi sâu vào hõm cổ cô
- Được, bảo bối.
Hôm sau hắn đi, đêm đó cô không ngủ, khóc cạn nước mắt vì nhớ anh. Cô tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ chờ ngày anh trở về
Một năm, hai năm rồi... năm năm trôi qua.
Suốt năm năm cô đã gửi hàng trăm tin nhắn, khóc đến đôi mắt đỏ hoe không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn.. bặt vô âm tính.
Đêm ấy cô lại ngồi đó cầm điện thoại sau một lát đấu tranh tư tưởng cô nhấn vào avarta quen thuộc, dù nó có im lặng suốt năm năm trời. Sau khi đọc lại tin nhắn, cô buông điện thoại xuống ánh mắt nhìn ra cửa sổ, những ánh đèn sầm uất, người người qua lại nhộn nhịp biết bao nhưng so với cô nó như hai thế giới đối lập. Cô ngẩn người nhìn, thầm hiểu: cô lại nhớ anh.
Ting!
Cô giật mình nhìn vào cái avar của hắn... " đã gửi cho bạn một tin nhắn" .... cô mỉm cười vui sướng thầm nghĩ: sắp gặp lại anh rồi.
- Chưa ngủ? Ib với trai sao?
"Đoán xem"
- Xem anh trừng trị em thế nào
"Xem anh làm được gì"
Bao lâu rồi cô chưa cười thế này? Bao lâu rồi...
- Mai anh sẽ xuống sân bay lúc 8:00, nhớ đón anh BÉ HƯ
"Hứ"
Cô không hỏi anh nhiều sau khi hắn off cô lập tức đi ngủ môi vẫn giữ nụ cười tươi rói ấy. Sáng hôm sau cô đến sân bay, lòng cô bồn chồn đến lạ.
Hơn 8:00, sao anh vẫn... chưa xuất hiện... Cô nhớ lại cuộc đối thoại của đám người lúc nãy
"Nghe nói có một chiếc máy bay rơi khi đang trên đường đến đây, hình như là máy bay đến lúc 8h..."
"Thế à, nghe ghê quá"
"..."
Xì xào, bàn tán... cô sau đó chẳng nhớ được gì lẹ đã rơi đầy mặt, cô bỗng chẳng còn sức lực tuyệt vọng cùng thống khổ té xuống nền đất lạnh chẳng thèm đứng lên. Cô ôm mặt khóc nhìn cô thật thảm hại, hầu như toàn bộ sân bay đều đang chú ý đến cô nhưng đã sao? Cô mặc kệ, cô mất anh rồi, năm năm? Năm năm để rồi nhận được thế này sao?
Cô như gào thét
"Anh mau về đi... em chờ anh, đừng bỏ em... anh sẽ không đi đâu đúng không?...."
Nhưng anh đã đi thật rồi...
Ting!
Khi ấy có một tin nhắn được gửi đến cô ôm lấy hy vọng chộp cái điện thoại đã xuất hiện vài vết nứt trên mặt đất. Đọc xong cô như chết lặng, chỉ biết làm một việc đó là khóc rất nhiều.
"Bảo bối, anh nghĩ anh sẽ không còn trở về được, bắt em chờ năm năm để rồi... thế này đây. Anh không biết nói gì ngoài xin lỗi, năm năm qua anh rất nhớ em, khao khác được ôm em cùng bảo vệ trong lòng ngực rắn chắc nhưng.. không được nữa rồi. Bảo bối, em cả đời này nhất định phải sống tốt, anh yêu em bé con"
Cô rất muốn nói
" Em cũng yêu anh"
Có điều, hắn đâu nghe được nữa.