Đêm tân hôn, cô lại tận mắt chứng kiến hắn ân ân ái ái cùng người con gái khác.
Nhưng cô cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa của hắn mà thôi... Cô làm gì có quyền cấm cản hắn cơ chứ! Nhưng chả hiểu sao tim cô lại nhói đến vậy.
Nữa năm trôi qua, ngoài là công cụ để hắn thỏa mãn dục vọng, thì hắn chả thèm nhìn cô lấy một lần, kì thực hắn chưa bao giờ để tâm đến cô, nhưng cô vẫn còn một chút hy vọng về hắn... Cô biết, cô đã yêu hắn rồi
Một lần cô lỡ tay làm vỡ bức ảnh của hắn và cô ấy, lại nhận được cả mình đầy vết thương và những lời lẽ sỉ nhục thậm tệ.
Lại một lần vào dọn phòng hắn, làm rớt chiếc đồng mà cô ấy mua cho hắn, bị hắn cả đêm dày vò
Cô mang thai, hắn chỉ lạnh lùng:"Thứ rác rưởi như cô xứng sao?"
Đau đớn và thống khổ, lần đầu tiên trước mặt hắn cô rơi lệ:"rốt cuộc tôi đã làm gì anh, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
"Về hỏi người cha đáng kính của cô xem, hắn ta đã làm những việc bẩn thỉu gì với người con gái mà tôi yêu nhất?"
"..."cô im lặng, hắn lại một lần nữa lên tiếng
" cô không có lỗi, nhưng cô lại là đứa con gái duy nhất của ông ta, đứa bé này... phá đi" đúng vậy, hắn lạnh lùng như thế đấy, đứa bé đó hắn ko cần.
"Thì ra, yêu anh em đau khổ đến vậy"
Hôm đó, cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi được gọi là nhà ấy
Hôm đó, trời mưa rơi tầm tã, dội sạch tất cả hy vọng của cô...về anh.
Cũng vào hôm đó, một chiếc xe không may lao vào cô...cô chính thức mất đi đứa trẻ, và anh cũng chính thức mất đi cô.
Lúc mơ hồ, nhìn thấy anh cuống cuồng bế cô chạy thật nhanh và bệnh viện, cô còn tưởng mình sinh ra ảo giác.
Nhìn thấy khuôn mặt anh kề bên, mặc cho cơn đau dữ dội phía dưới, cô thủ thỉ nói:" món nợ xưa em thay cha trả anh. Nhưng có lẽ, em không thể giữ được con của chúng ta rồi"
Nhìn khuôn mặt diễm lệ ấy từ từ khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn hối hận rồi...