YÊU AI ĐỂ KHÔNG PHẢI KHÓC? YÊU AI ĐỂ CHẲNG PHẢI ƯỚT MI?
Có lẽ là yêu người yêu em hơn tất cả nhưng cớ sao em biết rõ mà cứ yêu Người nhiều như thế này? Em ngây ngốc yêu người em biết là sẽ chẳng đoái hoài đến em.Yêu người em biết là căm ghét em vì đã phá vỡ tình cảm giữa mình và chân ái.Yêu người em biết là cả đời sẽ không có lấy một lần rung động vì em!
Cứ như thế em yêu Người tròn cả thanh xuân nhưng cớ sao người ghét em bằng cả cuộc đời. Có lẽ do em không đủ tư cách yêu Người, đứng bên cạnh Người mà chỉ có cô ấy thôi.Có lẽ do tình cảm của em quá rẻ mạt, để Người không xem em là gì cả nhưng em xem Người là tất cả...
Mọi việc có lẽ bắt đầu từ cái gọi là "YÊU ĐƠN PHƯƠNG" .Để cho em tự nguyện đau nơi đáy tim, em cứ vậy mà âm thầm nhớ Người suốt tháng năm dài. Rồi lại chấp nhận trước duyên số của hai ta là mãi không đến được với nhau! Thôi vậy cứ để nước mắt em rơi cho trọn chân thành một người đến đâu, Người không cần phải biết có một cô gái nhỏ yêu Người suốt tháng năm dài !
Cứ như vậy rồi sẽ cho qua nhưng cớ sao em lại ngu ngốc vậy? Cớ sao em lại khiến Người đau? Yêu một người là để người đó được hạnh phúc. Vậy tại sao em lại tham lại cái tình cảm ấy làm gì để giờ đây Người hận em tận xương tủy. Để cả cuộc sống của ba người phải luẩn quẩn nơi yêu hận.
TẠI SAO VẬY HẢ? TẠI SAO PHẢI DÙNG CÁCH ĐÊ TIỆN NHƯ VẬY ĐỂ GIỮ NGƯỜI KHÔNG YÊU MÌNH BÊN CẠNH?
Có thể là yêu, là sự tham lam quá nhiều, là ích kỷ. Em yêu Người em không thể nhưng muốn biến nó thành có thể. Lại là sự ảo tưởng cuồng vọng nơi tim em.
EM XIN LỖI! GIỜ ĐÂY EM XIN TRẢ LẠI CHO NGƯỜI BẦU TRỜI BÌNH YÊN CÙNG HẠNH PHÚC NGƯỜI ĐÁNG ĐƯỢC NHẬN!
Mình ly hôn rồi đó
Tạm biệt Người em yêu...