Sống lại kiếp nữa
Gặp lại anh lần nữa.
"Hức cô thật ngu ngốc, Thanh An. " Thanh Anh cười nói, tay bẵm đứa trẻ đi. Cô mở mắt cười nói "Cô mới ngu đó, Thanh Anh à!" Sống lại kiếp nữa cô nhất định sẽ không để cho ai làm hại cô và con cô. Kiếp trước cô bị người chị "thân thương" chuốc thuốc đem lên giường của người cô thầm yêu, anh Tiêu Vũ Huy ngày trước ghét cô bấy nhiêu bây giờ lại càng ghét cô hơn.
Cô nhớ lại: "Tại sao anh không yêu tôi? Tôi không quản ngại làm mọi chuyện vì anh mà. "Tôi khóc hét thẳng vào mặt anh.
"Tại sao tôi phải yêu cô?"
"Được anh không yêu tôi. Tình yêu này do chính tôi tạo nên sẽ do mình tôi đạp đổ. Từ nay tôi SẼ KHÔNG YÊU HAY LIÊN QUAN GÌ TỚI TIÊU VŨ HUY NỮA!!! Tôi gằn giọng, đạp nát bó hoa hồng và nức nở rời đi. 4 năm thanh xuân của con gái đâu phải ít gì, lại dành trọn cho người không yêu mình.
Trở lại hiện tại:
Nhưng kiếp này cô nhất định phải lật mặt Thanh Anh cướp con cô về. Nếu cô đoán không nhầm bây giờ Thanh Anh đã ở nhà của anh ấy, nói với anh ấy đây là con của cô ta và anh ấy. Điều cô cần làm bây giờ là thu thập đầy đủ bằng chứng thật may điện thoại của cô vẫn như trước còn cất giữ những bức hình, video về kế hoạch của Thanh Anh.
Ngày đám cưới, có thể nói đây là đám cưới bật nhất xa hoa của cả thành phố này. Nhưng không lâu nữa đâu. Cha xứ hỏi:
"Vũ Thanh Anh con có đồng ý lấy Tiêu Vũ Huy làm chồng cho dù khó khăn hay bệnh tật không?
"Dạ có" Cô trả lời, ngu gì trả lời không. Cô đã phải dùng rất nhiều thứ để đánh đổi để đứng ở đây, cả việc phải nuôi con của đứa tiện nhân kia. Anh tất nhiên phải trả lời có vì anh không vô trách nhiệm.
"Dừng lại, tôi tới để đón con tôi." Cô bước vào. Mọi người bàng hoàng.
"Chị biết em yêu anh ấy nhưng con chị cũng phải cần có cha chứ." Thanh Anh giả tạo nói
"Con chị hay con em xem cái này rồi biết. Phiền anh chiếu lên giúp tôi." Cô đắc thắng nói
Toàn bộ mọi thứ về việc Thanh Anh chuốc thuốc, cướp con của cô được chiếu lên.
"Đúng tao đã làm hết đó thù sao? Bây giờ Vũ Huy đã thuộc về chị rồi. Mày đừng hòng cướp."
"Cướp? Nực cười tôi chỉ cần con không cần người. Chị thích cứ giữ. Tôi đi. "
"À quên, đây cũng là con anh. Bế nó lần cuối cho biết mình có con rồi trả tôi."
Anh run run bế con mình. Cô bé giống anh thật chỉ khác đôi mắt. Cục bông nhỏ nằm trong tay bố cười, nụ cười như ánh mặt trời ban mai vậy, còn để lộ hai má lúm đồng tiền giống y chang mẹ nó. Anh từng uống nhầm nụ cười ấy để say cả đời nhưng giờ. Chưa kịp để anh hoàn hồn cô bế con bước đi mặc kệ cô chị "tội nghiệp" bị bao người chỉ trích. Cô và con chuyển về ngoại ô sống. Cô mở một tiệm trà đạo nhỏ lấy tên Minh Mây. Cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Mây Mây , chỉ khi ở bên Mây Mây cô mới vui cười được. Còn anh từ ngày cô bế con đi mất anh sống trong rượu. Sáng cắm mặt cắm mũi làm việc, đêm đến lại ngập trong rượu. Dù cố bao nhiêu hình bóng cô vẫn không sao quên được. Em độc ác thật, anh không xứng để làm cha tới mức ấy ư?
4 năm sau:
Cô quay lại quê hương của mình. Lần này cô về để thăm lại nơi này. Vì hôm nay là ngày rảnh cô dẫn Mây Mây đi chơi.
"A gấu bông. Chú gì đó ơi chú nhặt giùm con được không ạ? Con lỡ tay làm rớt rùi ạ!" Minh Mây cười nhìn Vũ Huy nói. Nụ cười đó, có phải con không.
"Mây Mây con chạy đi đâu vậy? Mẹ lo lắm đó." Cô hớt hả chạy lại ôm bảo bối vào lòng, chẳng là lúc nãy cô quay đi mua kem quay lại không thấy con đâu nữa.
"Cô là mẹ của Mây Mây à?" Anh không nhầm đi đâu được đây là cô. Cô khác quá rồi.
"Huy tổng, là anh à? Cảm ơn anh." Cô cười rồi bỏ đi. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Anh nắm tay cô:
"Thanh An cho anh cơ hội được chăm sóc em được không? Cho anh cơ hội để bù đắp cho con và em đi."
"Mây Mây con ra đằng kia chơi với dì đi."
"Là tôi. Anh nói muốn bù đắp cho tôi và con. Vậy anh có biết một mình tôi làm 5 công việc cùng lúc, ngủ không có thời gian đến cả việc học cũng vậy. Lúc đó anh đang làm gì? Thay bạn gái như thay áo, khinh thường tôi. Rồi bây giờ anh bảo luyến tiếc tôi. Hứ coi như lúc trẻ tôi mù mới yêu anh. Người như anh không xứng làm cha của con tôi. Tôi chưa từng muốn leo lên giường anh. Chưa từng muốn làm Tiêu phu nhân như anh nói. Bây giờ tôi quá hạnh phúc rồi. Tôi cũng đã nói cho Mây Mây biết cha nó Chết rồi."
Anh tệ bạc thật, anh yêu cô từ lúc nào không hay. Anh không xứng làm cha thật. Nên buông tay thôi! Nói rồi anh chào cô. Lòng nặng trĩu.
Cô đi tìm Mây Mây. Mây thấy mẹ chạy lại hỏi:
"Chú hồi nãy là ai vậy mẹ? Sao mẹ khóc?"
"Bố vừa về thăm chúng ta đó Mây Mây." Cô ôm Mây Mây vào lòng bật khóc. Lúc khó khăn nhất cũng chỉ có Mây Mây bên cô. Lúc vui nhất cũng chỉ có Mây Mây. Cô cũng muốn con mình có gia đình đầy đủ lắm chứ chỉ là cô không thể. Anh và cô đều đã có con, con anh ấy còn lớn hơn con cô nữa. Cô nên làm gì đây?