"Hoàng Hậu! Ta...!"
"Bệ Hạ! Hiếm khi Người tẩm cung của thần thiếp có phải Nguyệt Phi lại muốn gì của ta nữa sao ?” Bạch Ngọc an nhàn ngồi nhâm nhi thưởng thức điểm tâm.
"Nàng ấy có mang nên ta muốn....sắc phong nàng ấy lên làm Hoàng Hậu"
"Hừ! Nực cười"
"Nàng có ý gì?" Hắn hơi nhướn mày, tay nắm chặt như đang cố kiềm chế cơn giận dữ của chính mình.
"Chẳng lẽ chỉ vì mang long thai liền được sắc phong làm hoàng hậu? Nếu vậy 10 phi tần đều mang long thai thì đều được sắc phong làm hoàng hậu chăng? Mà người thân là vua một nước mà phải dưới quyền một phi tần nhỏ bé sao ? Đúng là nực cười !"
"Hừ! Đừng tưởng ta nể mặt nàng thì nàng có thể lên mặt mà dạy đời ta, đợi đó" Hắn tức giận quay lưng bỏ đi để lại nữ nhân đôi mặt ngấn lệ nhìn theo.
Bạch Ngọc nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của Tần Minh mà lòng đau nhói, một giọt nước nóng hổi từ khoé mắt nàng chảy dài xuống gò má.
Trước đây Bạch Ngọc vô tình gặp hắn đã liền đem lòng thương nhớ, sau này vì giúp hắn chiếm được ngôi vị hắn liền mang ơn mà sắc phong nàng làm hoàng hậu.
Cái danh "Hoàng Hậu " này ta không cần thứ ta cần là tình yêu của hắn. Nhưng hắn luôn lạnh nhạt với ta mà ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc.
Không lẽ sự cố gắng của nàng không chiếm được một phần nào đó trong tim hắn ư? Mà cũng đúng giai nhân khắp hậu cung mỹ nhân nhiều vô số kể nàng làm sao có thể bì lại ai....
__________
" Hoàng thượng giá lâm"
Chuyện gì thế này chẳng lẽ ở trời nghe được thỉnh cầu của ta rồi sao ?
" Tham kiến hoàng thượng"
Nàng đi ra,cố giữ vẻ mặt bình tĩnh chế đi sự mừng rỡ trong lòng nhẹ nhàng đáp.
"Bốp"
Hắn giáng một bạt tát lên khuôn mặt xinh xắn của Bạch Ngọc. Do lực mạnh nên nàng ngã nhào xuống đất. Nàng ngơ ngác nhìn lên người mình thương vừa ra tay đánh nàng. Trước giờ tuy không sủng ái nhưng hắn chưa từng ra tay đánh nàng.
" Người đánh ta ..."
" Hừ ngươi hay lắm dám hại Nguyệt Nhi sảy thai "
" Ta sao?..."
Bạch Ngọc nghiến chặt răng, tay nắm lại thành quyền ngước lên hỏi hắn.
" Không phải ngươi thì ai có thể hại nàng ấy"
Hắn không thèm nhìn nàng lạnh lùng nói rồi quay lưng đi.
Đi được hai bước hắn dừng lại nói
" Hoàng Hậu dám làm Nguyệt Phi sảy thai, tội này không thể tha nay phế hậu đầy vào lãnh cung.
" Phế hậu" nàng không nghe nhầm nhưng nàng có thể làm được gì đây ?
Hắn không hề yêu nàng dù là một chút sao ?
Nàng yêu hắn như vậy, vì hắn mà làm báo nhiêu điều cuối cùng nàng vẫn không có giá trị trong lòng hắn sao?
Bao nhiêu lâu nay nàng đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để giúp hắn đặt được ngôi vị để rồi đây là cái kết nàng nhận được.
Bây giờ ta có thể làm được gì?
_____________________________
Sau khi nàng bị đầy vào lãnh cung hai ngày sao biết tin hắn phong Nguyệt Phi lên làm hoàng hậu.
Không ngoài dự đoán của nàng nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy ?
Mỉm cười nhẹ nhàng, nàng nhìn xuống cái giếng sâu không đáy.
" Chúng ta hẹn gặp lại ở kiếp sau!"
_______________
Càn Long cung
" Bấm Hoàng thượng nàng ta đã tự sát " Ngô công công run run nói
Vị hoàng đế nào vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ suy ngẫm .
Liệu hắn có yêu nàng ta không ?
Nàng ấy quá mệt rồi.
Sáng hôm sau trong cùng truyền nhau hoàng hậu đã tự tử.
Hắn vẫn lo tang lễ cho nàng tử tế nhưng sao tim hắn lại có cảm giác đau nhói như vậy.
Hắn có cảm giác mất mát một thứ gì đó mà không nhận ra.
2 năm trước
-" Ta hỏi chàng giữa ta và giang sơn người chọn cái gì?"
Bạch Ngọc nhìn hắn bi thương hỏi.
- " Đương nhiên là..."
-" Giang sơn đúng chứ ?"
Hắn đang nói bị nàng ngắt lời cũng nhìn nàng rồi gật đầu.
-" Thì ra là vậy".
Gương mặt xin đẹp của nàng bỗng xuất hiện những giọt nước mắt bị thương.
Nhìn thấy nàng khóc hắn quay lưng đi không thèm quay đầu.
,
Nhìn hắn quay đi, nàng suy sụp ngã xuống bật khóc .
Liệu chàng ấy có từng thương ta ?
Hậu cung này 3000 giai nhân, ai ai cũng muốn hậu vị nhưng ta chỉ cần chàng....
Chàng nghĩ ta cần hậu vị sao ?
___________________________.