HÃY YÊU BẢN THÂN CỦA MÌNH NÀO!
Hôm nay,anh ấy đưa tôi đi đến một quán cà phê nhỏ nằm ở một góc khá bé ở giữa lòng Sài Gòn tấp nập dòng người qua lại.Quán từ ngoài nhìn vào thì có thể thấy nó nhỏ nhưng bên trong lại khá là rộng và mang phong cách của những năm thập niên 70.Anh nói với tôi rằng nơi đây là nơi mỗi khi anh buồn hay chán thì anh sẽ đến đây uống một cốc latte nóng và gửi mọi buồn phiền,suy tư vào trong cốc latte ấy.Tôi và anh là hàng xóm cạnh nhà nhau,anh lớn hơn tôi 2 tuổi và tôi đã yêu thầm anh ấy đã được 5 năm rồi.Một cô gái mới lớn như tôi ,chưa hiểu tình yêu là gì cả đã vô tình yêu thầm anh chàng cạnh nhà.Năm nay tôi 20 tuổi,cô sinh viên năm hai đã xa quê để lên thành phố học đại học.Còn anh là một giáo viên trẻ vừa ra trường đang thực tập tại một trường cấp 3.Sau hôm một tuần thực tập thì anh tâm sự với tôi rằng anh rất mệt do các học sinh nghịch nghợm nhưng khi kể với tôi anh lại không kể bằng giọng ưu phiền mà thay vào đó là giọng phấn khởi vì có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình với một đồng nghiệp đang thực tập cùng với mình.Biết là anh ấy thích cô gái có mái tóc để dài qua vai nên tôi đã không dám cắt đi mái tóc của mình.Đúng như tôi đoán,anh ấy thật sự rất thích cô gái có mái tóc xõa qua vai ấy nhưng chỉ tiếc là,người đó không phải là tôi.Sau khi tâm sự về cô gái ấy với tâm trạng đầy sự phấn khởi thì kèm theo đó là cốc latte của anh cũng đã nguội dần.Lúc đấy tôi chỉ biết cười nhạt cho thanh xuân mà mình đã bỏ lỡ trong 5 năm qua để thích thầm một người.
Qua một tháng sau đó,chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến một ngày,khi anh hẹn tôi đi đến quán cà phê hôm nào mà