Tác giả: Vĩnh Kỷ.
Dưới đây là 1 phần tâm tư na8, có thể xem như là ngoại truyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ghé sang đọc chi tiết hơn nha.
____________________________________
"Tiểu Hy vẫn ổn chứ sư phụ?"
"Ừ, con bé rất khỏe. Việc điều trị khá xuông sẻ..."
"Vậy thì tốt rồi." Mạo Triết nắm chặt chiếc di động trong tay, mỉm cười đầy chua xót.
"Bao giờ con về thăm con bé? Nó nhớ con lắm." Giọng ông Diệp ngập ngừng, đau buồn dồn nén. Triết cố kìm lại sự xúc động, đáp:
"Con đang du học ở Mỹ, khi nào xong sẽ quay về."
"Chúng ta chờ con."
Vậy là cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Mạo Triết lòng đầy hụt hẫng nhưng cậu phải cố khống chế cảm xúc. Ngày qua ngày, Triết luôn phải đối măt với những câu hỏi không lời giải đáp: Liệu Hy còn nhớ mình? Cô ấy vẫn khỏe chứ?... Và ngày nào cậu cũng muốn gọi hỏi thăm Tiểu Hy nhưng sợ làm vậy sẽ càng nhớ cô nhiều hơn.
Bác sĩ nói vĩnh viễn rời xa Tiểu Hy, không để cô ấy thấy cậu nhưng...quên đi người duy nhất khiến mình có cảm giác muốn sống liệu có dễ dàng?
Đường đường 1 thiếu gia tập đoàn lớn, muốn gì được nấy nhưng ngay cả người mình yêu cũng chẳng thể gặp. Thật thê thảm làm sao!
Thỉnh thoảng ông Diệp chụp hình Tiểu Hy gửi sang cho cậu. Cô bé hồn nhiên đang chơi đùa hết sức vui vẻ. Thật tốt quá, cậu cũng đã bảo vệ được nụ cười xinh đẹp ấy!
Biết Hy thích chó nên Tiểu Triết tặng cô con Samoyed trị giá 6,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 220 triệu VNĐ). Nó được gọi là Tiểu Manh và từ đó cô bé Hy cứ dắt theo chú chó yêu dạo chơi. Con chó lớn hơn cả người cô bé nên cô nghịch ngợi leo lên cưỡi như thật.
Những khi xem hình là Triết không khỏi xúc động, khóe mắt cậu cay cay nhưng tự nhủ bản thân nhất định sẽ gặp lại em ấy.
Vậy là cậu thiếu niên trung học quyết tâm giảm cân, chờ ngày tái ngộ sẽ cho Mãn Hy thấy 1 Mạo Triết mới hoàn toàn trưởng thành.
________________________________
Ngày 10 tháng 12 năm 2016.
Arword Mạo Triết trở về Trung Quốc, điều đầu tiên anh làm là tìm lại cô bé mối tình đầu năm xưa.
Nghe nói hôm nay em ấy có buổi diễn kịch ở trường, anh liền lặn lội đường xa tới nhanh nhất có thể.
Phía trên sân khấu, cô bé anh luôn khao khát được gặp đang đứng ngay trên ấy, chỉ cách anh vài bước chân và...cô ấy thật đẹp!
Bản thân hoàn toàn bị sự diễn suất của cô thiếu nữ thu hút, chợt chiếc lồng sắt từ trên cao rơi xuống. Phía cánh gà, chàng thiếu niên con lai chạy nhanh tới cứu cô. Cách cậu ta cứu Tiểu Hy và xoay chuyển tình thế quả là không bình thường. Dù có qua mắt được khán giả cũng chẳng qua nổi anh.
Cô gái tên kia dám làm hại Tiểu Hy của anh?
Lòng Mạo Triết đầm căm phẫn, anh đã định làm gì đó rất tồi tệ cho đến ngày hôm sau, thấy cô ta quỳ trước chung cư dưới trời giá rét, lòng hả dạ hơn. Đáng đời cô ta!
Sau cùng Tiểu Hy của anh vẫn nhân hậu, đưa cô ta vào nhà.
Em vẫn lương thiện như ngày nào nhưng...cậu ta là ai?
Ngày 25 tháng 12 năm 2016.
Đã 2 tuần từ khi về nước nhưng Mạo Triết chưa được gặp trực tiếp Tiểu Hy. Hôm nay anh thấy cô sáng sớm đã đi mua sắm cùng hai người bạn, trông có vẻ rất vui. Và tối anh lại thấy cô cùng cậu bạn kia vui vẻ ra ngoài ăn tối ôn lại kỷ niệm.
Anh ngồi ngay sau lưng Tiểu Hy, cô ấy chẳng nhận ra anh nữa rồi, cứ luôn cười đùa với cậu bạn kia. Trước đây anh nghĩ rằng mình chính là 1 phần quan trọng của Hy, cô ấy sẽ không thể xa anh và...anh đã lầm. Bây giờ cạnh cô đã có ai khác, quan tâm chăm sóc cho cô hơn cả anh.
Ngày 26 tháng 12 năm 2016.
Mạo Triết biết Tiểu Hy đến Tam Á thì liền theo sau cô. Nhiều lần anh đã định ra tay cứu giúp nhưng...lại thôi.
Ngày 27 tháng 12 năm 2016.
Cô lo lắng cho cậu bạn kia nên tranh thủ về sớm, anh cũng theo sau. Chứng kiến cô hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm cậu ấy rồi òa khóc trong vòng tay người con trai đó mà tim anh quặn thắt.
Anh không thể cứ đứng từ xa nhìn cô bên người khác nữa. Anh không thể mất cô!
Thế là ngày 10 tháng 1 năm 2017.
Anh chuyển đến trường cô với tư cách giáo viên giảng dạy môn văn. Anh từ bỏ chức chủ tịch để vào trường làm thầy giáo, chỉ để ở cạnh cô và...để cô nhớ lại mình.
Nhưng càng ngày anh càng nhận ra bản thân xa cô quá nhiều. Khoảng cách giữa 2 người dường như chẳng thể thu hẹp. Cô thì cứ rơi lệ vì 1 người, còn anh dù không khóc nhưng trái tim đã đầy vết thương. Cô đau 1 thì anh đau vạn. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Anh chỉ có thể bên cạnh an ủi cô, mong ngày nào đó cô nhận ra tình cảm của mình.
Tình yêu thật lạ, chẳng ai có thể định nghĩa được nó. Từ 1 cậu bé mập nhút nhát bị gia đình ghét bỏ, tống đến căn chung cư rồi gặp cô bé kia. Cô bé thay đổi cuộc đời cậu, biến cậu thành con người mới, tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ vì câu nói hồn nhiên "lớn lên em nhất định sẽ gả cho anh." mà cậu phấn đấu không ngừng. Và cũng chỉ vì lời hứa "anh sẽ quay lại tìm em khi em đã khỏe...dù em có nhớ anh hay không." mà chờ đợi.
Lần đầu mình tóm tắt 1 đoạn nên có nhiều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua nhé. Nếu thấy hay hãy ghé qua đọc chi tiết và ủng hộ mình nha ♡
-Vĩnh Kỷ-