Cô và cậu là bạn thân của nhau từ hồi nhỏ. Còn nhớ ngày xưa, cứ mỗi lần mẹ đi vắng là cô lại chạy sang nhà cậu chơi.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi cô biết yêu là gì? Thì cô đã khẳng định được một điều mình thích cậu từ rất lâu rồi. Đơn phương nhiều năm nhưng cô vẫn không có đủ dũng cảm để tỏ tình.
Vì cô biết nếu như cậu không thích cô thì tình bạn giữa hai người cũng sẽ có một khoảng cách lớn. Và đó cũng là điều mà cô không mong muốn một chút nào.
Trong lớp, cậu luôn là người nổi bật nhất vì vừa giỏi lại vừa đẹp nên ai cũng thích cậu. Rồi lại nhìn lại bản thân mình cô cảm thấy thật sự không cân bằng một tí nào.
Cô cứ thích cậu ở trong lòng mãi, mà cái "duyên" một khi đã đến thì có muốn xa cỡ nào cũng sẽ gặp được. Bằng chứng đó là năm nào cô cũng học cùng lớp với cậu, đặc biệt còn ngồi kế cậu.
Mãi cho tới khi tốt nghiệp, cô mới có dũng cảm để tỏ tình với cậu. Tối hôm đó, cô mở máy ra nhắn cho cậu một nội dung rất ngắn gọn.
Nhưng lại mang ý nghĩa rất quan trọng với cô đó là:
- " Tớ thích cậu!".
Cô đợi câu trả lời từ cậu, mặc dù cậu đã coi nhưng lại không đáp lại. Điều đó khiến cô rất buồn, cô cứ ngỡ điều đó khẳng định rằng cậu từ chối cô rồi! Đột nhiên, tin nhắn hiện lên.
Cậu nhắn với cô rằng:
- " Tớ tới nhà cậu rồi, cậu xuống đi. Thích tớ thì bắt buộc phải xuống để nghe lời đồng ý từ tớ nhé!".
Thanh xuân năm đó, cô có cậu cũng là kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời cô. Một lời đồng ý từ cậu đã khiến thanh xuân này trở nên tươi đẹp biết bao!